Tiếng Việt | English

21/02/2020 - 06:41

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên tích trữ đồ dùng, lương thực

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình Covid-19 và đủ năng lực để phòng, chống. Do đó, người dân nên bình tĩnh trong việc phòng, chống dịch và không cần thiết phải tích trữ đồ dùng, lương thực.

Nếu bị ho, sốt kéo dài và cảm thấy khó thở, hãy đi khám để giảm nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn

Nếu bị ho, sốt kéo dài và cảm thấy khó thở, hãy đi khám để giảm nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn

Tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất (ngày 13/02/2020) đến thời điểm hiện tại, Việt Nam không xuất hiện thêm ca bệnh mới. Hiện số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 16, trong đó có 7 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Các chuyên gia y tế khẳng định, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc-xin phòng ngừa nhưng Việt Nam có đủ năng lực để phòng, chống và điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận Việt Nam xử lý Covid-19 rất tốt và đánh giá cao năng lực trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng. Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch như tăng cường giám sát, bảo đảm phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế, tăng cường xét nghiệm bên cạnh các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành;…

Do đó, người dân nên bình tĩnh trong phòng, chống dịch và không cần thiết phải tích trữ đồ dùng, lương thực. Các hoạt động mà người dân cần làm là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch; hạn chế đến nơi đông người; đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng; vệ sinh bề mặt, sàn nhà; giữ vệ sinh cá nhân; thông thoáng nhà cửa, mở cửa sổ để tận dụng điều kiện tự nhiên diệt virus; thực hiện an toàn thực phẩm; tránh tiếp xúc gần với những người có triệu chứng của bệnh về hô hấp như ho hay hắt hơi; tránh sờ vào mắt, mũi và miệng;…

Việc người dân đổ xô mua khẩu trang y tế không phải là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu mà còn là nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo người dân không nên hút thuốc lá, tự ý uống kháng sinh, đeo nhiều khẩu trang cùng lúc trong việc phòng ngừa và điều trị Covid-19; phải bảo đảm chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc. Nếu bị ho, sốt kéo dài và cảm thấy khó thở, hãy đi khám để giảm nguy cơ bệnh trở nên nặng hơn./.

Ngọc Mận - Hoàng Thúy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích