Tiếng Việt | English

06/01/2022 - 18:40

Cần Giuộc: Đa dạng các hoạt động chăm lo người cao tuổi

Là điểm tựa của hội viên (HV) và người cao tuổi (NCT), thời gian qua, Hội NCT huyện Cần Giuộc (Long An) triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, đặc biệt là NCT thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo điều kiện để NCT được sống vui - sống khỏe - sống có ích.

Nhiều cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác Hội Người cao tuổi tại huyện Cần Giuộc

Đến nay, toàn huyện có 17.573 HV NCT. Hàng năm, BĐD Hội NCT huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe ban đầu, trợ cấp bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho NCT. 5 năm qua, Hội NCT huyện tổ chức chúc thọ, mừng thọ 11.833 người với tổng kinh phí 4,32 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội còn chăm sóc, khám, lập sổ sức khỏe cho 38.165 cụ từ 60 tuổi trở lên, với tổng số tiền 6,53 tỉ đồng, đạt 92% số cụ trong độ tuổi. Bình quân mỗi năm, có 3.500 cụ từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội và khoảng 4.000 cụ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, đạt 100% số cụ trong độ tuổi quy định.

Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT huyện cũng thường xuyên nhắc nhở Hội cơ sở quan tâm đến việc tổ chức thăm hỏi cán bộ Hội, HV và NCT khi ốm đau. BĐD Hội NCT huyện còn vận động trao tặng 175 chiếc xe lăn cho NCT đi lại khó khăn, trị giá 1,5 tỉ đồng; 300 bộ lọc nước cho xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông; 2 cây cầu, 2 căn nhà tình thương, 2.000 lít nước khử khuẩn, 1 tấn gạo cho HV NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Đặc biệt, BĐD Hội NCT huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Phòng Y tế huyện triển khai chương trình Mắt sáng cho NCT. Theo đó, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc tổ chức khám sàng lọc trên 1.000 ca và có 627 cụ được mổ mắt, thông qua Hội Bệnh nhân nghèo TP.HCM. Ngoài ra, Hội còn phối hợp chùa Hòa Bình tổ chức đưa 100 cụ đi mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Trưng Vương và Bệnh viện Điện Biên Phủ, tổng số tiền được hỗ trợ là 1,88 tỉ đồng.

Trưởng BĐD Hội NCT huyện Cần Giuộc - Đoàn Văn Dũng cho biết, từ khi BĐD Hội NCT huyện triển khai chương trình Mắt sáng cho NCT, NCT nghèo của huyện đã tiếp cận thêm thông tin và kịp thời được thăm khám, điều trị, phục hồi ánh sáng. Đi đôi với chương trình trên, BĐD Hội NCT huyện còn thực hiện phong trào nêu gương sáng trong giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhằm cải thiện đời sống cho bản thân HV, gia đình.

Hiện toàn huyện có 10.000 NCT còn khỏe, độ tuổi từ 60-75, trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; 418 cụ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều cụ là chủ trang trại, doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH tại địa phương./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết