Tiếng Việt | English

12/07/2022 - 10:25

Chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất

Xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là một trong những địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới sớm của tỉnh. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, nhiều tổ hợp tác (THT) ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) trên địa bàn xã hoạt động hiệu quả, góp phần mang lại thu nhập cho người dân.

Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh Lê Văn Lùng bên cánh đồng ứng dụng công nghệ cao 3ha của gia đình

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lạc - Nguyễn Tấn Hôn cho biết: “Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã chú trọng ƯDCNC vào sản xuất; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua THT. Từ đó, tạo phong trào hăng hái thi đua sản xuất, mang lại niềm tin cho người dân”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã Mỹ Lạc - Lê Hoàng Khanh, biết được nỗi lo lớn nhất của nông dân là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, xã thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Lạc kêu gọi Tập đoàn Lộc Trời liên kết đầu tư, tiêu thụ sản phẩm. Qua đây giúp nông dân nắm bắt việc ƯDCNC trong việc xịt thuốc, sạ cụm. Ngoài ra, các THT, hợp tác xã trên địa bàn xã còn liên kết với Công ty Phân bón Bình Điền hỗ trợ đầu vào cho nông dân. Mục tiêu chủ yếu ƯDCNC vào sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào như lượng giống thay đổi theo xu hướng giảm dần (60kg/ha), từ đó, thay đổi thói quen sạ lúa dày của nông dân trước đây dẫn đến sâu, bệnh nhiều, năng suất thấp, chi phí cao.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam xã Mỹ Lạc - Trần Bá Nha cho hay, tham gia THT ƯDCNC năng suất đạt cao hơn, giảm chi phí trong sản xuất, giảm ngày công lao động, đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường của nông dân ngày càng nâng cao.

Ông Trần Phương Bình - thành viên THT ƯDCNC ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Lạc, chia sẻ: “Từ khi tham gia THT, tôi rất phấn khởi vì chi phí sản xuất thấp mà hiệu quả cao như rải phân rất ít, giống ít, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt do sạ thưa (dùng máy) nên cây lúa rất khỏe, ít đổ ngã. Toàn bộ khâu sản xuất đều cơ giới hóa”. Hiện sản phẩm của THT ƯDCNC ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Lạc đã có doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm, dự kiến, thời gian tới sẽ thành lập hợp tác xã và phát triển diện tích sản xuất lúa ƯDCNC lên trên 50ha.

Toàn xã Mỹ Lạc có trên 1.200ha sản xuất lúa nếp. Xã liên kết với Tập đoàn Lộc Trời sản xuất 22,4ha lúa OM18 tại địa bàn 2 ấp. Việc ƯDCNC vào sản xuất đã mang lại tín hiệu tích cực cho vùng sản xuất lúa nếp của tỉnh. Bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khởi sắc./.

Mộc Lâm

Chia sẻ bài viết