Tiếng Việt | English

18/04/2022 - 21:20

Công an xã Tân Bửu nỗ lực giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn

Với quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, thiết thực. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn từng bước được bảo đảm, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Công an xã Tân Bửu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Trụ trì chùa Vĩnh Phú tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo chấp hành tốt pháp luậtCông an xã Tân Bửu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Trụ trì chùa Vĩnh Phú tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo chấp hành tốt pháp luật

Tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo, người dân chấp hành pháp luật

Xã Tân Bửu có địa bàn rộng với 7 ấp và khoảng 2.000 người dân. Đây cũng là địa phương tiếp giáp với 4 xã thuộc TP.HCM và 4 xã trong tỉnh. Thực tế cho thấy, các loại tội phạm thường lợi dụng địa bàn giáp ranh để móc nối, lôi kéo, cấu kết với nhau hoạt động. Do đó, việc bảo đảm ANTT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã chú trọng thực hiện.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Một trong những mô hình được Công an xã triển khai hiệu quả là Vận động tín đồ Phật giáo tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Công an xã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và trụ trì chùa Vĩnh Phú thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các tín đồ Phật giáo trên địa bàn xã chấp hành nghiêm pháp luật; đồng thời, tích cực tố giác tội phạm và giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Tại chùa Vĩnh Phú, panô tuyên truyền thực hiện mô hình được lắp đặt với khẩu hiệu “Vì cộng đồng, an toàn về ANTT, tín đồ phật tử chùa Vĩnh Phú thực hiện tốt phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, "sống tốt đời, đẹp đạo"”. Qua mô hình Tiếng loa lưu động, Công an xã tuyên truyền 20 cuộc với thời lượng 20 phút/cuộc về các nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 2 Đề án dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân.

Bên cạnh đó, Công an xã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã vận động xã hội hóa lắp đặt 100 panô có in số điện thoại của Công an xã dọc các tuyến đường giao thông trên địa àn để người dân thuận tiện liên lạc và cung cấp tin tố giác tội phạm.

An ninh, trật tự từng bước được bảo đảm

Theo Trung tá Trần Minh Trung - Trưởng Công an xã Tân Bửu, qua công tác tuyên truyền, ý thức của người dân ngày càng được nâng lên và mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm. Quần chúng nhân dân cung cấp 17 tin có giá trị, tham gia vây bắt tội phạm. Điển hình, trong năm 2021, 3 người dân (ấp 7, xã Tân Bửu) tích cực hỗ trợ vây bắt 1 đối tượng trộm xe môtô ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức khi đang trên đường tẩu thoát qua địa bàn xã Tân Bửu và giao công an xử lý.

Công an xã Tân Bửu phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Trụ trì chùa Vĩnh Phú tuyên truyền, vận động tín đồ Phật giáo chấp hành tốt pháp luậtNhiều panô có in số điện thoại của Công an xã Tân Bửu được lắp đặt dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn để người dân thuận tiện liên lạc và cung cấp tin tố giác tội phạm

Trong cao điểm tấn công tội phạm, Công an xã tổ chức triệt xóa nhiều tụ điểm bánh bạc. Công an xã phối hợp Dân quân thường trực xã tổ chức tuần tra ngày đêm, kịp thời giải tán các nhóm tụ tập đông người có biểu hiện gây mất ANTT. Trong lúc tuần tra phòng, chống tội phạm, Công an xã bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (địa bàn ấp 7), chuyển Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố hình sự.

Đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua của lực lượng Công an xã, Chủ tịch UBND xã Tân Bửu - Phạm Thị Trà My cho biết: “Thông qua các mô hình phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và phát hiện, tố giác tội phạm để giữ gìn ANTT trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển KT - XH của địa phương”.

Với những nỗ lực, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Tân Bửu, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, giữ vững tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới của xã./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết