Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 22:30

Cộng tác viên dân số vùng sâu hết lòng vì cộng đồng

Chế độ phụ cấp không đáng là bao, làm việc chủ yếu bằng lòng nhiệt tình, thế mà những người cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em (CTV DS), nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn gắn bó địa bàn, hết lòng vì nhiệm vụ.


Bà Nguyễn Thị Theo (ngồi giữa) tích cực đến nhà các hộ dân vận động, tuyên truyền

Không là “nghề” nhưng là “nghiệp”

Bà Nguyễn Thị Theo, hiện là CTV DS ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Địa bàn bà quản lý có 55 hộ dân với 28 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Từng công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Mỹ Quý Đông, bà Theo có nhiều thuận lợi khi gặp gỡ phụ nữ, kết hợp tuyên truyền, vận động kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).

Mỹ Quý Đông là xã vùng sâu, trình độ dân trí thấp là trở ngại rất lớn của CTV DS so với những “đồng nghiệp” ở địa phương khác. Do đó, bà càng phải tích cực đến từng nhà, vận động các thành viên trong gia đình từ vợ chồng trẻ đến ông bà, cha mẹ về lợi ích của việc sinh ít con.

Bà Theo chia sẻ: “Nhiều người còn tư tưởng phải có đông con, nhiều cháu để có thêm lao động, phụ giúp việc nhà nên không quan tâm đến KHHGĐ. Thậm chí, có trường hợp người vợ đồng ý thực hiện tránh thai trong khi người chồng say xỉn, một mực ngăn cản, dọa đánh CTV. Tôi không phiền lòng gì, chỉ mong người chồng hiểu và cảm thông, quan tâm đến sức khỏe của vợ mình. Còn với những gia đình nhiều thế hệ, ông bà muốn có cháu trai nối dõi tông đường hay vợ chồng có con 1 bề, muốn sinh thêm thì tôi phải thuyết phục nhiều lần, thường xuyên đến thăm nhà để tạo niềm tin nhằm chuyển biến nhận thức của họ”.

Trên 25 năm gắn bó với công tác DS, bà không những rành địa bàn mà còn có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cùng các CTV khác, giúp công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả hơn. Bản thân từng đình sản nên bà lấy mình để dẫn chứng, thuyết phục được khá nhiều người tình nguyện đình sản. Bà còn sẵn sàng chở những người đăng ký đình sản đến cơ sở y tế thực hiện.

Suốt quá trình công tác, CTV DS Nguyễn Thị Theo luôn hoàn thành nhiệm vụ và nhiều lần được khen thưởng vì những thành tích của bản thân. Bà nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp DS cách đây hơn 3 năm. Với bà, miễn là làm việc có ích cho cộng đồng, dù là hành động nhỏ nhất cũng là điều nên làm.

Gắn bó bằng cái “tâm”

Thực tế, phụ cấp của các CTV DS không nhiều, nhưng những việc “không tên” lại chiếm khá nhiều thời gian, nhất là quá trình tuyên truyền, vận động. Vì thế, các CTV DS chủ yếu làm việc bằng cái “tâm” và lòng nhiệt huyết. Tuyên truyền, vận động phụ nữ tránh thai, thực hiện KHHGĐ không đơn giản, càng khó khăn hơn khi CTV lại là nam giới. Vậy mà, CTV DS Lý Văn Ba, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa gắn bó với công việc này trên 13 năm.


Ông Lý Văn Ba (bìa trái) xem các đối tượng cũng như người thân trong gia đình, nhờ vậy, hiệu quả tuyên truyền được cải thiện rất nhiều

Là địa bàn vùng sâu, nhiều nơi phải đi xuồng, các hộ sinh sống thưa thớt nhưng những trở ngại ấy không làm chùn bước CTV DS Lý Văn Ba. Ông phụ trách 120 hộ dân với trên 60 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Nhờ sự kiên trì, hết lòng với công việc mà năm nào ông cũng hoàn thành nhiệm vụ, địa bàn nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, số người thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng cao, góp phần vào thành tích chung của địa phương trong công tác DS.

Ông Ba chia sẻ: “Khi mới làm CTV DS, tôi rất ngại khi phải nhận thuốc tránh thai, bao cao su rồi vận động chị em thực hiện biện pháp tránh thai an toàn, phải nhờ vợ hỗ trợ, giúp đỡ tuyên truyền. Sau này, khi quen việc, tôi thấy thoải mái khi gặp các đối tượng. Tôi xem các đối tượng cần tuyên truyền là em, cháu trong gia đình nên cách chia sẻ cũng thoải mái hơn, nhờ vậy, hiệu quả tuyên truyền được cải thiện rất nhiều”.

Ông Lý Văn Ba nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho công tác DS-KHHGĐ. Ông vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp DS vào năm 2011.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Đông - Lê Quốc Thi nhận xét: “Công tác DS-KHHGĐ của xã Bình Hòa Đông đạt thành tích cao nhiều năm liền, trong đó có sự đóng góp của các CTV, nhất là những người có nhiều năm gắn bó như ông Lý Văn Ba. Với vai trò là trưởng ấp, vừa là CTV DS, ông luôn biết cách phối hợp, tận dụng lồng ghép vận động người dân. Không chỉ riêng lĩnh vực DS-KHHGĐ, tất cả nhiệm vụ tại địa phương, ông đều tích cực hoàn thành, nhiều năm liền được Đảng ủy, UBND xã tuyên dương, khen thưởng”.

Những CTV DS vẫn từng ngày, từng giờ rảo bước trên các ngả đường, góp phần chăm lo sức khỏe sinh sản, sự phát triển, tiến bộ của cộng đồng. Với họ, mỗi ngày được gắn bó với công việc mình chọn chính là niềm hạnh phúc!

Cát Tường

Chia sẻ bài viết