Tiếng Việt | English

06/12/2023 - 09:31

Dân quân biên giới xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Bằng sự nỗ lực, cố gắng cùng tinh thần đoàn kết, những mô hình của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó cho thấy sự năng động, sáng tạo của những người lính vùng biên luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức xây dựng nông thôn mới, tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ trích kinh phí từ mô hình Nuôi heo đất vì cộng đồng thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Bực (ấp 3, xã Mỹ Bình)

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ trích kinh phí từ mô hình Nuôi heo đất vì cộng đồng thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Bực (ấp 3, xã Mỹ Bình)

Nuôi heo đất gây quỹ

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Quân sự xã Mỹ Bình cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong các hoạt động của đơn vị. Trong đó, mô hình Nuôi heo đất vì cộng đồng đã tạo sự lan tỏa tích cực đến mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban CHQS xã Mỹ Bình.

Sau buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, các đảng viên trong Chi bộ và đoàn viên, thanh niên Ban CHQS xã cùng nhau thực hiện mô hình Nuôi heo đất vì cộng đồng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm chi tiêu cá nhân, tự nguyện góp 40.000 đồng bỏ vào heo đất. Riêng Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban CHQS xã góp 100.000 đồng/người.

Chính trị viên phó Ban CHQS xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ - Lê Văn Phước cho biết: “Để mô hình thực hiện hiệu quả, Chi bộ trực tiếp xây dựng quy chế hoạt động của quỹ thông qua Chi bộ. Hàng tháng, đến kỳ sinh hoạt chi bộ sẽ góp kinh phí. Theo quy định đóng góp 40.000 đồng nhưng tùy mỗi đảng viên, đoàn viên, thanh niên có thể góp hơn số tiền quy định. Nguồn kinh phí từ mô hình được dùng để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân gặp khó khăn đột xuất”.

Cũng từ mô hình Nuôi heo đất vì cộng đồng, Chi bộ Quân sự xã Mỹ Bình thăm hỏi, động viên và trích một phần kinh phí hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bực (ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ). Nhà nghèo, không có đất canh tác, vợ chồng ông Bực nương tựa vào đứa con trai. Cuộc sống của người con trai cũng thiếu trước, hụt sau nên đành dựng tạm căn chòi lá cho ông bà sinh hoạt qua ngày ở tuổi xế chiều. Đón nhận tấm lòng sẻ chia từ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Mỹ Bình, đôi tay hao gầy của ông Bực run run, ánh mắt vui mừng. Những giọt nước mắt chảy dài trên vết chân chim, ông Bực xúc động: “Cảm ơn các cháu dân quân đã quan tâm! Cảm ơn rất nhiều!”.

Vườn ươm thanh niên

Xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ là địa phương còn nhiều khó khăn, có đường biên giới dài 4,3km giáp nước bạn Campuchia. Thời gian gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Bình ra sức phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Mỹ Bình cùng nhau tạo nên Vườn ươm thanh niên với nhiều loại hoa, góp phần thực hiện tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường.

Mỗi đợt, cán bộ, chiến sĩ ươm, nhân giống khoảng 4.000 cây xanh các loại để trồng ven các tuyến đường trên địa bàn xã Mỹ Bình, góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Chạy dọc tuyến đường tuần tra biên giới của xã Mỹ Bình, cảnh quan đẹp hơn bởi những căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới và đồn, trạm biên phòng. Cảnh sắc nơi đây còn được điểm tô bởi sự hòa quyện giữa màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ quốc và sắc vàng rực rỡ của loài hoa hoàng yến do lực lượng dân quân xã trồng, chăm sóc.

Ông Huỳnh Văn Tải - người dân sống tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Mỹ Bình, phấn khởi: “Cuộc sống vùng biên đã thay đổi nhiều. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Cảnh quan môi trường cũng xanh, sạch, đẹp hơn. Biên giới thật yên bình”.

Từ Vườn ươm thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, dân quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ vận chuyển cây giống đến trồng ven các tuyến đường

Từ Vườn ươm thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, dân quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ vận chuyển cây giống đến trồng ven các tuyến đường

Không chỉ tuyến đường tuần tra biên giới, hiện nay, cán bộ, chiến sĩ, dân quân Ban CHQS xã Mỹ Bình còn thực hiện xanh hóa 3 tuyến đường trên địa bàn ấp 1, ấp 6, dài hơn 1km. Việc làm của các chiến sĩ dân quân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi người dân để cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Giờ đây, mỗi hộ dân sinh sống trên địa bàn có tuyến đường hoa ngang qua đều tự nguyện chăm sóc, cắt tỉa, góp sức tạo nên không gian sạch, đẹp cho vùng quê.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ - Huỳnh Thị Thái Lan cho biết: “Ban CHQS xã Mỹ Bình phát huy tốt vai trò trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân rất tin tưởng vào những việc làm của cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong thời gian qua.

Đặc biệt, từ mô hình Vườn ươm thanh niên, ngoài xanh hóa các tuyến đường, nhiều khu vực từng là nơi tập kết rác thải không đúng quy định cũng được lực lượng dân quân thu dọn, trồng cây xanh. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về xây dựng môi trường sống thân thiện, trong lành”./.

Lê Đức - Biện Cường

Chia sẻ bài viết