Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 14:25

Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 đoạn nối cao tốc ra Quốc lộ 1

Quốc lộ (QL) 62, đoạn qua TP.Tân An, tỉnh Long An dài khoảng 3,5km, những năm qua đang bị quá tải và xuống cấp. Vì vậy, đoạn đường này cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT). Điều phấn khởi, đoạn đường này gần đây đang được đầu tư hệ thống cống thoát nước và tới đây sẽ mở rộng mặt đường thêm 4m (hiện tại 11m).

Đoạn đường đang được đầu tư lắp đặt hệ thống cống dọc hai bên
Đoạn đường đang được đầu tư lắp đặt hệ thống cống dọc hai bên

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang hoạt động cũng đồng nghĩa lưu lượng phương tiện lưu thông ra, vào trên QL62, đoạn qua TP.Tân An gia tăng. Vì đấu nối với cao tốc nên đoạn đường này thời gian qua trở thành cửa ngõ ra, vào chính của TP.Tân An. 

Ngoài phương tiện ra, vào từ cao tốc, đoạn này còn chịu áp lực rất lớn từ lượng phương tiện lưu thông từ hướng Đồng Tháp Mười lên TP.Tân An và ngược lại.

Từ đầu năm 2019, do cao tốc thường xuyên bị ùn ứ, kẹt xe và TNGT nên phương tiện nhiều lần được điều tiết lưu thông xuống lối rẽ cao tốc Tân An để di chuyển về Tiền Giang hoặc TP.HCM. Hơn nữa, đoạn đường này nằm trong khu vực TP.Tân An và gần đó có nhiều nhà máy, xí nghiệp hoạt động nên vào những giờ cao điểm, tình hình giao thông qua đoạn đường này khá đông đúc, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao. Ở đoạn đường này, thời gian qua cũng nhiều lần bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trên đoạn đường này những năm qua xảy ra nhiều vụ TNGT, trong đó có những vụ rất nghiêm trọng. Những điểm xảy ra nhiều tai nạn nhất là đoạn ngã ba trước trụ sở UBND xã Lợi Bình Nhơn và ngã ba gần chợ phường 6. Ngay gần ngã ba chợ phường 6, từ năm 2018 đến nay đã xảy ra 2 vụ xe ôtô tông hàng loạt xe máy nhưng rất may tỷ lệ bị thương nặng không nhiều.

Phương tiện lưu thông đông đúc, nhiều xe trọng tải lớn qua lại nhưng kết cấu hạ tầng đoạn đường này hư hỏng nặng, mặt đường nhỏ, hẹp, nhiều chỗ ghồ ghề, "ổ voi", "ổ gà", hệ thống thoát nước yếu kém. Mặt đường và lề đường nhiều chỗ thường xuyên bị ngập mỗi khi trời mưa nên lòng đường càng bị nhỏ lại. Ngoài ra, ở đoạn đường này vẫn còn bất cập về hạ tầng. Đó là điểm đấu nối với đoạn gần vào đường dẫn cao tốc với 3 làn đường rất nhỏ, hẹp, thắt cổ chai. Điều này làm nhiều tài xế chưa quen đường bị bất ngờ.

"Đoạn đường này xe tải, container lưu thông rất nhiều. Vì mặt đường chật hẹp, trong khi mật độ người, phương tiện lưu thông đông đúc nên nhiều lần tôi đi qua đây bị xe tải ép sát vào lề đường, suýt té ngã" - ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, kể.

Trước thực tế đang quá tải và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, việc đầu tư mở rộng đoạn đường này là nhu cầu cấp thiết. Sau thời gian chờ đợi của người dân, đoạn đường này đã được phê duyệt đầu tư, sửa chữa, mở rộng.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Thành Ngoãn cho biết, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn QL62 từ tuyến tránh QL1 đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương với tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch sẽ triển khai 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sử dụng kinh phí bảo trì Trung ương để sửa chữa, thảm lại mặt đường nhựa hiện hữu và thay thế bằng cống thoát nước D800 dọc 2 bên đường thoát ra rạch Cần Đốt; kinh phí đầu tư khoảng 13 tỉ đồng. Giai đoạn 2 sử dụng vốn ngân sách tỉnh để mở rộng mặt đường 4m (mỗi bên 2m) với tổng kinh phí đầu tư khoảng 15 tỉ đồng.

“Giai đoạn 1 vừa mới tiến hành thi công và hiện đang thi công lắp đặt cống dọc 2 bên. Dự kiến hoàn thành trong 3 tháng. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 674. Trong khi đó, giai đoạn 2 đang lập hồ sơ thiết kế, dự kiến đầu năm 2020 khởi công” - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Thành Ngoãn cho biết thêm.

Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh - Phùng Văn On cho biết: "Do đoạn đường này mật độ người, phương tiện lưu thông rất đông đúc nên công tác bảo đảm an toàn giao thông được ngành chức năng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt. Qua ghi nhận, hiện nay, đơn vị thi công lắp đặt biển báo, hàng rào, cọc tiêu khá đầy đủ".

Theo người dân, đoạn qua phường 6 (gần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đang được tiến hành đào đất, móc rãnh để lắp đặt hệ thống cống nên đơn vị thi công cần chú ý thực hiện tốt việc dọn dẹp đất rơi vãi ra đường, nhất là sau khi trời mưa nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trong thời điểm thi công sẽ ảnh hưởng đến lưu thông qua lại nên người dân kiến nghị lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và điều tiết giao thông tại đoạn đường này./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết