Tiếng Việt | English

05/01/2020 - 15:40

Để sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái

Tại Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15, diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), nghệ nhân sinh vật cảnh (SVC) đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 40 tỉnh, thành trong nước đã mang đến lễ hội 750 tác phẩm Bonsai và 250 tác phẩm Suiseki (đá mỹ nghệ). Tại đây, nhiều phát biểu của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại biểu SVC trong và ngoài nước đều nhấn mạnh, lợi ích của SVC là giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và là một ngành kinh tế cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ở Việt Nam, ngành SVC đã tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động.

Kệ bonsai mini trang trí phòng khách
Kệ bonsai mini trang trí phòng khách

Trên Việt Nam hương sắc - Tạp chí của Hội SVC Việt Nam- số tháng 10-2019, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý có những thông tin đáng chú ý: Thu nhập bình quân từ trồng hoa, cây cảnh trên cả nước năm 2014 là 285 triệu đồng/ha/năm. So giá trị thu nhập toàn ngành trồng trọt là 82 - 83 triệu đồng/ha/năm, mức thu nhập từ hoa, cây cảnh cao gấp 3,5 lần. Nhiều mô hình đạt từ 800 triệu - 2,5 tỉ đồng/ha/năm. Hiện nay, SVC được đưa vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Từ đó, đường giao thông nông thôn được trồng hoa và cây cảnh hai bên; sân và hàng rào mỗi nhà cũng trồng cây cảnh, hoa được cắt tỉa, tạo dáng mỹ thuật, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến mùa Tết. Về các vùng chuyên canh rau quả ở các miệt vườn Cần Giuộc, Cần Đước, màu hoa vạn thọ, hoa cúc lác đác bên những ruộng rau xanh tốt. Hay đến các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa…, nhiều vườn trồng mai vàng cũng bắt đầu đón tết.Đây là loại hoa không thể thiếu trong những ngày Tết Cổ truyền của người dân Nam bộ.

Do vậy, trồng mai tết là một sự lựa chọn khôn khéo của các nhà vườn ở đây. 

Tác phẩm suiseki Bóng rừng của nghệ nhân Cần Đước (Long An) Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Vàng tại Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (11-2019)tại TP.HCM

Tác phẩm suiseki Bóng rừng của nghệ nhân Cần Đước (Long An) Nguyễn Văn Tuấn đoạt giải Vàng tại Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (11-2019)tại TP.HCM

Để SVC là một ngành kinh tế phát triển theo hướng công nghệ cao và bền vững, cần có quy hoạch định hướng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý, Nhà nước cần ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất hoa, cây cảnh; vận động nông dân vào hợp tác xã, hiệp hội,… để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Tăng cường đổi mới công nghệ, chọn lai giống hoa và công nghệ sau thu hoạch, bảo quản và chế biến, đóng gói theo công nghệ tiên tiến nhất; áp dụng những thành tựu của khoa học hướng tới xuất khẩu các loài hoa cao cấp.

UBND tỉnh Long An cũng có Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp ven đô TP.Tân An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, dành cho mô hình phát triển ngành SVC, gồm từ 35.000m2 (năm 2015) lên 160.340m2 (năm 2020) và 240.000m2 (năm 2030) cho gây và trồng cây cảnh; 43.750m2 (năm 2015) lên 200.423m2 (năm 2020) và 300.000m2 (năm 2030) cho trồng và ghép mai kiểng; 27.566m2 (năm 2015) lên 122.487m2 (năm 2020) và 182.500m2 (năm 2030) cho trồng hoa lan cắt cành; 59.500m2 (năm 2015) lên 272.578m2 (năm 2020) và 408.000m2 (năm 2030) cho trồng hoa nền; 9.408m2 (năm 2015) lên 41.201m2 (năm 2020) và 61.250m2 (năm 2030) cho nuôi chim, thú cảnh; 89.329m2 (năm 2015) lên 170.558m2 (năm 2020) và 320.625m2 (năm 2030) cho nuôi cá cảnh. Tuy nhiên, đến năm 2019, nghề trồng hoa, cây cảnh ở TP.Tân An vẫn chưa chuyển biến tích cực. Mặc dù rải rác ở các xã, phường có một số vườn hoa lan, cây cảnh nhưng còn nhỏ, lẻ, chưa tạo được vành đai xanh hay làng hoa, cây cảnh phục vụ khách tham quan.

1 cây hoa bonsai đạt chuẩn nghệ thuật

1 cây hoa bonsai đạt chuẩn nghệ thuật

Để thực hiện đề án trên, đòi hỏi phải có kế hoạch triển khai, có nguồn vốn khuyến nông cho người nuôi, trồng SVC vay. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội làm vườn, Hội SVC,… nên đồng hành với các nhà vườn. Mong sao bước sang năm 2020, Đề án Phát triển nông nghiệp ven đô TP.Tân An sẽ được thực hiện đầy đủ, tạo vành đai xanh tươi, rực rỡ màu hoa và cây cảnh cho thành phố thân yêu./.

Quang Hảo

 

Chia sẻ bài viết