Tiếng Việt | English

26/03/2022 - 13:16

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Sáng 26/3, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Phạm Minh Trí, 90 đoàn viên dự.

 Phó Bí Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn tặng hoa chúc mừng đại hội

Đoàn cơ sở Sở TN&MT có 3 chi đoàn trực thuộc gồm Chi đoàn Văn phòng Sở, Chi đoàn Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường. Số lượng đoàn viên của Đoàn cơ sở TN&MT là 111 đoàn viên (trong đó có 59 đoàn viên nam và 52 đoàn viên nữ, 23 đảng viên, 40 đoàn viên đã học lớp nhận thức về Đảng).

Biểu quyết thông qua các chương trình đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn cơ sở tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Sở TN&MT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Kết quả, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ suốt nhiệm kỳ, được tặng cờ thi đua của Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Với khẩu hiệu hành động “xung kích, trách nhiệm, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Đoàn cơ sở Sở TN&MT tiếp tục phát huy các kết quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hình ảnh về tuổi trẻ cũng như ngành TN&MT, góp phần vào sự phát triển chung. Nhiệm kỳ mới, Đoàn cơ sở đặt ra các mục tiêu, phương hướng cụ thể.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở cũng đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới: 100% đoàn viên tham gia sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động giáo dục truyền thống; 100% đoàn viên tham gia học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng bản cam kết cá nhân; 100% đoàn viên đăng ký không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh; 100% đoàn viên có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan,...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở TN&MT

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Đoàn cơ sở Sở TN&MT trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đoàn khối đề nghị Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạnh, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thanh niên. Thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; xây dựng đội ngũ đoàn có năng lực, trình độ, nghiệp vụ, lòng nhiệt tình và uy tín đối với thanh niên, không ngại việc, ngại khó, ngại khổ. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, cần quan tâm bồi dưỡng thanh niên để kết nạp đoàn, bình chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đại hội bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, 5 đại biểu chính thức dự đại hội Đoàn cấp trên.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Đại hội tiến hành bầu Bí thư Đoàn cơ sở trực tiếp. Kết quả, đồng chí Nguyễn Anh Lâm trúng cử Bí thư Đoàn cơ sở Sở TN&MT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã bầu Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở TN&MT.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn nhấn mạnh, các kết quả của Đoàn cơ sở nhiệm kỳ vừa qua là rất phấn khởi, tự hào, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 trình Đại hội, tin tưởng rằng với nhiều thế mạnh, Đoàn cơ sở Sở TN&MT sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi phương hướng, nhiệm vụ đề ra.

Ông đề nghị BCH Đoàn cơ sở phải đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng thanh niên có lòng yêu nước, ý thức công dân, lối sống tốt đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hóa của dân tộc, có ý chí quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng hoài bão lớn. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cuộc vận động thật sự đi vào thanh niên một cách tự giác với các tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động của từng đoàn viên thanh niên, coi đây là nội dung quan trọng của cả nhiệm kỳ,...

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, cần đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, mỗi đoàn viên phải là một công dân tốt, trung thực, thật sự gương mẫu và là người giỏi trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị của mình. Quan tâm nghiên cứu mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với loại hình sinh hoạt, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết