Tiếng Việt | English

27/10/2023 - 09:26

Đoàn trường THPT Đông Thạnh học tập và làm theo lời Bác

Nhiều năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, Đoàn trường THPT Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) còn đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên thông qua những câu chuyện, mô hình, hoạt động hàng ngày. Nhờ đó, học sinh (HS) ngày càng thấm nhuần và thực hiện theo lời dạy của Người.

Công trình thanh niên Phù điêu lược đồ Việt Nam giúp đoàn viên, học sinh Trường THPT Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc hiểu rõ hơn về lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và hải đảo

1. Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh - Huỳnh Trung Hiếu cho biết, Đoàn trường xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong HS toàn trường theo từng năm thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi tìm hiểu về Bác.

Năm học 2021-2022, Đoàn trường tổ chức Hội thi Kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh thu hút 33 tác phẩm dự thi. Qua hội thi nhằm giáo dục những giá trị đạo đức, con người và nhân cách cao đẹp của Người trong đoàn viên, HS. Tiếp nối thành công đó, năm học 2022-2023, hội thi tiếp tục được tổ chức với nhiều chủ đề hơn.

Theo đó, HS bốc thăm chọn một trong các chủ đề: Bác Hồ, nhân vật lịch sử, di tích lịch sử để kể bằng tiếng Anh và có phụ đề tiếng Việt, góp phần phát huy, giáo dục những giá trị truyền thống cao đẹp, hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng cũng như niềm say mê học môn Tiếng Anh trong HS.

Ngoài ra, Đoàn trường còn tham mưu Ban Giám hiệu trang bị tủ sách về Bác với 15 đầu sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác cho HS và giáo viên của trường.

Học Bác về tình yêu thương, thời gian qua, Đoàn trường duy trì thực hiện mô hình Mua bảo hiểm giúp bạn.Các HS đã quyên góp trên 20 triệu đồng giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Tháng 12-2021, từ nguồn vận động giáo viên, đoàn viên, HS, Ban Chấp hành Đoàn trường tiến hành trao số tiền hỗ trợ 54 triệu đồng cho HS bị bệnh hiểm nghèo.

Song song đó, với nguồn tiền tích cóp từ mô hình Nuôi heo đất giúp bạn, năm học 2021-2022, Đoàn trường lấy ý kiến HS và quyên góp 30 triệu đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; năm học 2022-2023, hỗ trợ 72 HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Đoàn viên, học sinh Trường THPT Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc nuôi heo đất giúp bạn

2. Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lịch sử địa phương cho HS, Đoàn trường THPT Đông Thạnh tổ chức nhiều hoạt động cho các em tham gia như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và nhà lưu niệm huyện Cần Giuộc, kết nạp đoàn viên tại khu di tích,...

Năm học 2021-2022, Đoàn trường phát động đoàn viên, HS thực hiện công trình thanh niên Phù điêu lược đồ Việt Nam với kích thước 4x6m được đắp nổi và lắp sỏi tạo nên lược đồ trực quan, sinh động. Công trình thanh niên giúp HS hiểu rõ hơn về lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và hải đảo.

Anh Huỳnh Trung Hiếu chia sẻ, năm học 2022-2023, nhằm tiếp tục giáo dục, rèn luyện HS về những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn trường thực hiện công trình thanh niên Theo bước chân Người. Công trình thực hiện với 7 logo Đoàn có kích thước 1,5x2,3m, tượng trưng cho 7 tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ. Trên mặt logo thể hiện thông tin về lịch sử ra đời của tổ chức Đoàn; trọng trách của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và sứ mệnh với thanh niên Việt Nam;...

Mặt còn lại của logo tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc mà còn là niềm tự hào của giáo viên, đoàn viên, HS Trường THPT Đông Thạnh trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách trực quan sinh động.

Ngoài ra, Đoàn trường còn tích hợp thông tin và mã hóa thành các mã QR, khắc trên tất cả các mặt của 7 logo giúp giáo viên, đoàn viên, HS tiếp cận thông tin lịch sử một cách đầy đủ nhất.

Việc học tập và làm theo lời Bác giúp HS rèn luyện đạo đức, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với những cách làm hay, sáng tạo, Đoàn trường THPT Đông Thạnh được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết