Tiếng Việt | English

22/10/2025 - 11:00

Giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Nước ta có bờ biển dài hơn 3.260km, trải dài từ Bắc đến Nam. Vùng biển, đảo Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ được phân bố theo chiều dài bờ biển và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa án ngữ biển Đông… Với tiềm năng kinh tế biển hết sức to lớn, biển đã gắn bó mật thiết và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế chiến lược quốc phòng - an ninh vững chắc của đất nước.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) nêu: “… phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Những năm qua, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, cả nước đã hướng về biển, đảo với phương châm kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển (năm 1982).

Lợi dụng vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trong đó có chủ quyền về biển, đảo, những “điểm nóng” trên biển Đông, các thế lực thù địch, tổ chức chống đối ở nước ngoài phát tán tài liệu, hình ảnh, video nhằm bóp méo sự thật, cố tình làm sai lệch đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc tình hình biển Đông để kích động dư luận. Chúng rêu rao rằng “Việt Nam tham gia chạy đua vũ trang, đi ngược lại chính sách hòa bình” rồi lại tung ra chiêu trò suy diễn, vừa chê bai, vừa “khuyên nhủ” Việt Nam cần phải liên minh quân sự với những nước lớn có thực lực kinh tế, quốc phòng - an ninh mới có thể bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo quốc gia… Nguy hiểm hơn, các phần tử phản động cố tình thông tin sai trái hòng bẻ lái dư luận, vu khống trắng trợn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo. Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, phủ nhận những thành quả và quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thời gian qua.

Chúng ta khẳng định rằng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, không thể từ bỏ và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, của Đảng và Nhà nước ta. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31: “Chúng ta không “chọn bên” mà chọn lẽ phải, xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Lật tẩy những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt và vận dụng có nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và đường lối đối ngoại độc lập, bình đẳng, hòa bình và hợp tác phát triển trong việc giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển, đảo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật về chủ quyền biển, đảo của người dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam khi ra khơi đánh bắt thủy sản. Song song đó, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data,... nhằm tăng cường rà quét, bóc gỡ, ngăn chặn những thông tin xấu, độc về tình hình biển Đông và biển, đảo của Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những đối tượng đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền biển, đảo.

Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, hải đảo một cách hiệu quả. Phát triển kinh tế biển gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Tăng cường quản lý các trang mạng xã hội và bảo đảm an ninh mạng ở nước ta. Thường xuyên nắm bắt dư luận, xử lý và định hướng thông tin liên quan đến lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo Việt Nam để kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết