Tiếng Việt | English

06/05/2024 - 10:30

Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm

Giờ tan ca, các tuyến đường đối diện Khu công nghiệp Thuận Đạo như Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực, Phan Văn Mảng (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), xe cộ tập trung đông nhưng ổn định, trật tự; không có tình trạng hàng rong lấn chiếm lòng đường. Đó là một trong những “chiến công” của Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm do anh Huỳnh Ngọc Vẹn làm Đội trưởng. Gần 18 năm hoạt động, Đội trực tiếp tham gia, hỗ trợ bắt giữ trên dưới 7.000 tội phạm.

Các thành viên Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức trong một đêm làm việc.

Ban đầu, công việc chính của Đội là phòng, chống tội phạm. Dần dần, Đội nhận thêm nhiều nhiệm vụ như hỗ trợ Đội nghiệp vụ của Công an huyện, thị trấn Bến Lức bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), giao thông, kinh tế, quản lý hành chính. Để giữ địa bàn quản lý được an ninh, anh Vẹn và các thành viên thay phiên tuần tra, có mặt tại các ngã ba, ngã tư để kịp thời nắm thông tin và xử lý tình huống. Đội phối hợp Công an thị trấn Bến Lức triển khai mô hình Móc khóa an toàn và phát cho người dân.

Trên móc khóa có in số điện thoại của các thành viên để người dân tiện gọi, chỉ cần nhận thông tin, Đội sẽ có mặt nhanh nhất để xử lý. Ngoài ra, các chủ nhà trọ trên địa bàn đều được mời vào nhóm Zalo để cùng tham gia bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào (thị trấn Bến Lức) cho biết: “Tôi từng buôn bán tại nhiều khu công nghiệp nhưng thấy nơi này an toàn, an ninh. Tôi không buôn bán lấn chiếm lòng đường, góp phần cùng mọi người giữ gìn ANTT khu vực”.

Trong quá trình làm việc của Đội, anh Vẹn cùng các thành viên cũng gặp không ít khó khăn, nhất là khi đối mặt với các đối tượng liều lĩnh, có vũ khí. Để ứng phó, các thành viên tích cực học các lớp nghiệp vụ do Công an thị trấn Bến Lức tổ chức. Anh Vẹn chia sẻ: “Ban đầu, khi gặp các đối tượng như vậy, chúng tôi thường hành động theo bản năng. Nhưng khi được tập huấn và tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi biết xử lý để vừa giữ an toàn cho mình và đối tượng, vừa bảo đảm đúng pháp luật. Khi truy bắt đối tượng, chúng tôi phối hợp nhau để tạo ra tình huống kẹt xe rồi áp sát bắt giữ, hạn chế truy đuổi gây nguy hiểm”.

Hiện nay, phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi. Vì vậy, anh Vẹn cùng các thành viên không ngừng học thêm kiến thức và bổ túc nghiệp vụ chuyên môn để biết cách ứng phó với tội phạm. Trong phòng trực, những quyển sách pháp luật được các anh đọc thường xuyên, tin tức thời sự trong nước và địa phương được cập nhật liên tục.

Dưới sự quản lý trực tiếp của Công an thị trấn Bến Lức, các thành viên của Đội luôn hoạt động dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Anh Vẹn cho biết: “Ban Chỉ huy Công an thị trấn theo dõi Đội rất sát sao, thường xuyên tận tình hướng dẫn nghiệp vụ. Nhờ đó, chúng tôi vừa bảo đảm tình hình ANTT, vừa không vi phạm pháp luật”.

Thời gian làm việc bất kể ngày đêm, hễ có nhiệm vụ là đi ngay, không nề hà gian khó. Dù vất vả nhưng các thành viên trong Đội luôn vui vẻ, tình nguyện vì cuộc sống bình yên của người dân.

Đại úy Nguyễn Châu Thành Luân - Phó Trưởng Công an thị trấn Bến Lức, cho biết: “Thời gian tới, Công an thị trấn sẽ đề xuất Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho các thành viên Đội; đồng thời, phối hợp các ban, ngành và doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang cấp trang phục, phương tiện làm việc cho Đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra”./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết