Tiếng Việt | English

22/04/2022 - 08:16

Đón bạn gái không được, bị cáo dùng rựa chém loạn xạ trả thù

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thành Công, 20 tuổi và Trương Minh Quy, 20 tuổi (cùng ngụ xã Lương Bình, huyện Bến Lức), về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 17/4/2020, Võ Thành Phát, Nguyễn Văn Hữu Trí, Phan Văn An, Lê Thành Nhân, Lê Ngọc Xuân và Nguyễn Thị Mỹ Lệ cùng uống bia trong tiệm game bắn cá (không có bảng hiệu) tại khu dân cư Long Kim 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. 15 giờ 30 phút cùng ngày, Xuân gọi điện thoại cho Nguyễn Thành Công đến tiệm game rước về. Công điều khiển xe môtô biển kiểm soát 62N1-463.48 đến tiệm game đón Xuân thì lúc này An và Nhân không cho Xuân về và thách thức đánh Công nếu chở Xuân đi. Bực tức vì bị đe dọa, Công bỏ về và rủ thêm bạn bè mang hung khí đến hăm họa An và Nhân. Sau đó, Công điện thoại cho Trương Minh Quy nói bị đánh và kêu Quy đến phụ giúp. Trên đường đi, Quy mua 1 cây rựa mang theo, còn Công cũng mua con dao để phòng thân.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Công và Quy đến tiệm game để đón Xuân, tìm An và Nhân. Công cầm theo cây rựa đi vào trong quán và kêu Quy đứng chờ bên ngoài. Tuy nhiên, khi vào tiệm game, Công không tìm thấy Xuân do Nhân đã chở Xuân về. Lúc này, trong tiệm game chỉ có Phát, An, Trí và Lệ. Bực tức vì không tìm được Xuân, Công vung cây rựa huơ chém những người trong tiệm game khiến An, Phát và Trí bị nhiều thương tích. Thấy Công vào trong tiệm đánh nhau và bị ngã, Quy lấy con dao chạy vào, đuổi đánh Trí nhưng không trực tiếp gây thương tích. Gây án xong, Quy chở Công về và vứt bỏ hung khí. Những người bị thương tích trong tiệm game được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Theo kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh, Nguyễn Văn Hữu Trí bị thương tích 4%, Phan Văn An bị thương tích 5% và Võ Thành Phát bị thương tích 34%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức khẳng định, hành vi của bị cáo Công thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, trực tiếp gây thương tích cho 3 người. Đối với bị cáo Quy, dù không trực tiếp gây thương tích cho An, Phát, Trí nhưng có hành vi tạo điều kiện về mặt tinh thần khi mua cho bị cáo Công một cây rựa làm hung khí; đồng thời, dùng dao tấn công Trí để giải vây cho Công. Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần hình phạt tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc để đưa ra mức án vừa có tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nhằm giáo dục, cải tạo các bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công mức án 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Trương Minh Quy mức án 2 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết