Tiếng Việt | English

21/03/2023 - 10:04

Đức Huệ : Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên (TN) Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) vừa phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại đài Tổ quốc ghi công ở Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh

Theo đó, Đoàn TN Công an huyện cùng chi đoàn các phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh Long An tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh (xã Bình Hòa Hưng). Tại đây, cán bộ, chiến sĩ thắp hương và dâng hoa tại đài Tổ quốc ghi công để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, tham quan nhà trưng bày để hiểu thêm về lịch sử nơi quân và dân ta kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ lực lượng Công an, tưởng nhớ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại Trường THCS và THPT Mỹ Bình, giúp giáo viên, học sinh có thêm kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đoàn còn trao tặng 25 phần quà với tổng trị giá 12,5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Dịp này, Đoàn TN Công an huyện cũng tổ chức giải bóng đá kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 đội tham gia. Các đội thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận diễn ra 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Kết quả, đội bóng Văn phòng HĐND và UBND huyện xuất sắc đoạt cúp vô địch, hạng Nhì thuộc về đội bóng Công ty TNHH MTV Anh Bình và đội bóng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đoạt hạng Ba.

Thượng úy Dương Văn Lắm - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đức Huệ, cho biết: “Bên cạnh chú trọng giáo dục truyền thống, các hoạt động này còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện giao lưu, học hỏi, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó; đồng thời, nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần khuyến khích phong trào tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên trong lực lượng vũ trang”./.

Kim Tiến

Chia sẻ bài viết