Tiếng Việt | English

23/03/2022 - 08:44

Họp mặt cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 22/03, Tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình họp mặt cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022).

Tặng quà nguyên cán bộ Tỉnh đoàn

Tại lễ họp mặt, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua 91 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích của cách mạng.

Tiếp nối trang sử vàng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tự hào là thế hệ trẻ trên mảnh đất “Trung dũng kiên cường”, tuổi trẻ toàn tỉnh luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo nên nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp sức trẻ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, những năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, phong trào, cuộc vận động của Trung ương Đoàn, tích cực tham gia trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là các phong trào thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… Tuổi trẻ Long An nhiều năm liền được Trung ương Đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn.

Tại chương trình, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Long An khoá X - Võ Trần Tuấn Thanh có những chia sẻ, động viên gửi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên Long An

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên các cấp toàn tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức Đoàn; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; khơi dậy khát vọng, ý chí khởi nghiệp, sáng tạo của ĐVTN. Đặc biệt, trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết