Tiếng Việt | English

12/07/2023 - 09:56

Gắn bó với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Người khẳng định: Ðảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng? Dân không có Ðảng thì lấy ai dẫn đường? Hai điều đó như hai tiền đề bảo đảm để có được các điều kiện khác và nhờ đó cách mạng thắng lợi.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân là mục đích hoạt động, là lý do để tồn tại và là lẽ sống của Đảng. Cho nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

Người nói: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ, chúng ta phải thực hiện ngay: Làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân được học hành”.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Vì vậy, gắn bó với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân là thuộc tính tự nhiên, là bản chất đặc trưng của Đảng ta. Xa rời nhân dân cũng có nghĩa là xa rời bản chất cách mạng của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, hơn 93 năm qua, Đảng ta luôn xác định rõ vị trí, vai trò của mối quan hệ đó đối với sự nghiệp cách mạng, coi mối quan hệ đó là nguồn gốc sức mạnh, quy luật phát triển và tồn vong của Đảng, của chế độ ta.

Bằng việc đoàn kết, tập hợp, tổ chức và lãnh đạo toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng đã từng bước thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình: Giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; thực hiện đường lối đổi mới đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Những chiến thắng vĩ đại và thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm cho quần chúng nhân dân càng thêm tin yêu, gắn bó với Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2023 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc, đặc biệt là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vì thế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta quyết liệt về mọi mặt, chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng những hành động kích động quần chúng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nói chung cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Ðiều đó khẳng định toàn bộ hoạt động của Ðảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân; quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước.

Để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, trước hết, cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; không phai nhạt lý tưởng, kiên định thực hiện mục tiêu mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng là vấn đề cơ bản, thường xuyên và cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Trong đó, cần chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu cao tính Đảng, tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần làm chủ của nhân dân, các tổ chức quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn, tổ chức nhân dân thành lực lượng, phong trào hành động cách mạng, từ đó phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Đặc biệt là, chú trọng vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cần tăng cường, thực hiện tốt công tác dân vận, vì “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Để xứng đáng với vai trò, vị trí của một Đảng cầm quyền thì Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng./.

Trần Văn Toàn (Trường Chính trị Lê Duẩn)

Chia sẻ bài viết