Tiếng Việt | English

05/09/2025 - 09:48

Gắn kết ý Đảng - lòng dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Nhịp cầu dân ý trong chính quyền địa phương 2 cấp (Bài 2)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp được củng cố theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, gần dân hơn. Trong bối cảnh đó, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài 2: Nhịp cầu dân ý trong chính quyền địa phương 2 cấp

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều xã, phường có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, trong khi bộ máy chính quyền được tổ chức tinh gọn hơn. Trước bối cảnh đó, việc lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. MTTQ ở cơ sở đã và đang phát huy vai trò là “cầu nối” tin cậy giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, bảo đảm phát huy dân chủ từ cơ sở.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, diễn đàn đối thoại với Nhân dân hay các cuộc họp dân, ý kiến của người dân được kịp thời chuyển tải đến cấp ủy, chính quyền

Tiếng nói của dân qua mặt trận

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy chính quyền, các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập có diện tích lớn, dân số đông, số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận cũng nhiều hơn, trong khi bộ máy chính quyền được tổ chức theo hướng tinh gọn, số lượng cán bộ giảm đáng kể. Trước băn khoăn về việc liệu tiếng nói của người dân có được lắng nghe đầy đủ, MTTQ các xã, phường chủ động phát huy vai trò “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, giúp chính quyền “lắng nghe dân bằng nhiều tai, nhìn dân bằng nhiều mắt”.

Thông qua các diễn đàn đối thoại với Nhân dân hay các cuộc họp góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếng nói từ cơ sở được kịp thời chuyển đến cấp ủy, chính quyền. Bà Tô Thị Yến (ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi MTTQ tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại. Nhiều ý kiến của người dân về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường trong khu dân cư được ghi nhận và giải quyết. Điều đó làm người dân tin tưởng và mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình”.

Việc chăm lo nhà ở của UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lệ giúp người dân có điều kiện nâng cao chất lượng đời sống

Tại các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ, nhiều ý kiến xác đáng được chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền. Những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chính sách hỗ trợ an sinh xã hội,… sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đều được MTTQ tập hợp, chuyển đến chính quyền kịp thời. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng để tăng cường niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Có những việc người dân không biết phản ánh ở đâu. Nhờ có MTTQ, ý kiến của người dân được chuyển tải nhanh hơn, việc gì cũng rõ ràng, minh bạch hơn” - bà Yến chia sẻ thêm.

Đồng hành cùng dân trên mọi mặt trận

Không chỉ tập hợp ý kiến, MTTQ các cấp còn triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để huy động sự tham gia của người dân trong xây dựng quê hương. Tại xã Mỹ Lệ, UBMTTQ Việt Nam xã phát huy hiệu quả nhiều mô hình thiết thực như Học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2025; Giúp đỡ hộ khó khăn, giảm nghèo, bảo trợ xã hội; Nét đẹp đường quê; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; Phân loại rác tại nguồn;... Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lệ phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà cho người nghèo

Trong 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lệ phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 6.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 2,4 tỉ đồng. Công tác chăm lo nhà ở cho người dân được quan tâm. Xã xây mới, sửa chữa 29 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà Đồng đội cho gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 3,7 tỉ đồng. Dịp tết, xã vận động tặng hơn 21.600 phần quà trị giá hơn 12 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lệ Bùi Quốc Toàn cho biết: “Chúng tôi xác định MTTQ tiếp tục là mái nhà chung của khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trọng tâm là đẩy mạnh các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời duy trì mô hình xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc tại địa bàn dân cư”.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam xã tổ chức họp định kỳ Ban Thường trực, Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp nhằm kịp thời nắm tình hình hoạt động ở cơ sở; rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hay Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được duy trì, tạo thêm động lực để người dân gắn bó, đồng thuận và tích cực tham gia phong trào ở địa phương.

Những “nhịp cầu dân ý” đang được dựng xây vững chắc từ cơ sở không chỉ đưa tiếng nói của dân đến với chính quyền mà còn làm cho chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống. Và khi niềm tin ấy được bồi đắp, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò đồng hành trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, biến khát vọng phát triển thành sức mạnh hành động./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Bài 3: Mặt trận với sứ mệnh giám sát, tập hợp sức mạnh toàn dân

Chia sẻ bài viết