Tiếng Việt | English

21/12/2019 - 14:08

Giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên

Xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An triển khai hiệu quả nhiều mô hình nhằm giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) vùng biên giới. Vì vậy, tình hình ANTT, an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn luôn ổn định, không có tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” và “Ánh sáng vùng biên” góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” và “Ánh sáng vùng biên” góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Xung kích bảo vệ an ninh, trật tự 

Một trong những mô hình nổi bật góp phần bảo đảm tình hình ANTT, ATXH là mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới. Để thực hiện mô hình, UBMTTQ Việt Nam xã, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động và phối hợp Công an xã tuyển chọn công dân tiêu biểu, có sức khỏe và tự nguyện tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT địa phương.

Qua tuyển chọn, mô hình hiện có 17 thành viên là những công dân tiêu biểu thường xuyên cư trú trên tuyến biên giới. Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới gồm 1 đội trưởng, 2 đội phó và được chia thành 2 tổ phụ trách 2 ấp biên giới (ấp 1 và 3). Mô hình bắt đầu triển khai từ tháng 9/2018 đến nay.

Hoạt động của mô hình chủ yếu tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT. Đồng thời, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy ước, quy định về bảo vệ ANTT, nhất là Quy chế biên giới đất liền. Ngoài ra, thành viên của đội còn vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới, khu dân cư đạt tiêu chuẩn về ANTT.

Từ khi triển khai đến nay, Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới tích cực tuần tra phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ gìn bình yên khu vực biên giới. Trưởng Công an xã Tân Hiệp - Cao Duy Khánh cho biết: “Các thành viên tham gia mô hình duy trì sinh hoạt hàng tháng. Đây là mô hình nhằm chuẩn bị lực lượng quần chúng tại chỗ, làm nòng cốt sẵn sàng phối hợp tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự tuyến biên giới. Công an xã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn cho các thành viên phương thức tuần tra phòng, chống tội phạm; kỹ năng tuyên truyền, xử lý tình huống khi xảy ra vụ việc liên quan đến ANTT và bồi dưỡng nghiệp vụ trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm”.

Giữ gìn bình yên biên giới

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã còn triển khai hiệu quả các mô hình: Camera giám sát ANTT, Cổng rào ANTT và Ánh sáng vùng biên.

Toàn xã hiện lắp đặt được 5 trạm với 10 camera giám sát nơi công cộng; 6 camera được lắp đặt tại khuôn viên trụ sở UBND xã; 18 camera tại các trường học và trạm y tế; 26 camera do doanh nghiệp và hộ gia đình tự lắp đặt. Hệ thống camera được lắp đặt góp phần tích cực trong phòng ngừa các hành vi phạm tội, TNXH và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cũng theo anh Cao Duy Khánh, số vụ tội phạm hình sự, nhất là tội phạm trộm nóng xe mô tô, xe gắn máy giảm dần qua từng năm. Hệ thống camera giám sát hỗ trợ tích cực trong phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm sở hữu tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gây rối đánh nhau.

Bên cạnh đó, mô hình Cổng rào ANTT cũng được triển khai hiệu quả 3 năm nay. Ban Chỉ đạo phong trào xây dựng và đưa vào sử dụng 1 chốt trực dân phòng phòng, chống tội phạm tại ấp 4; 2 cổng rào ANTT tại ấp 2. Trong đó, 1 cổng đặt tại ngã 3 đường kênh Maren và 1 cổng đặt tại đường đan 61 tại ấp 2. Đây là các vị trí quan trọng, tuyến đường chính để tẩu thoát sau khi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua 3 năm thực hiện, mô hình hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong việc chốt chặn, xử lý 2 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bằng xe môtô; ngăn chặn và xử lý 5 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Góp phần thực hiện hiệu quả mô hình Camera giám sát ANTT, cổng rào ANTT là mô hình Ánh sáng vùng biên. Mô hình luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Bà Bùi Thị Thắm (ấp 1, xã Tân Hiệp) chia sẻ: “Từ khi đường giao thông nông thôn trên địa bàn có camera giám sát ANTT và có hệ thống chiếu sáng, người dân an tâm khi sinh hoạt, đi lại vào ban đêm. Tình hình ANTT, an toàn giao thông được bảo đảm, bộ mặt xã biên giới ngày thêm khởi sắc”.

Được biết, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt tại đường đan 90C (ấp 4) gồm 20 bóng đèn từ năm 2016 đến nay; tại tuyến đường Trung tâm (ấp 1) 64 bóng đèn từ năm 2018 đến nay. Tổng kinh phí khoảng 75 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động mắc đèn chiếu sáng trước cổng nhà để phòng ngừa tội phạm.

Qua 3 năm vận động, xã có trên 150 hộ dân thực hiện việc lắp đặt đèn chiếu sáng trước cổng nhà. Đi đôi với sử dụng, hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường luôn được quản lý và sửa chữa khi bị hư hỏng. Kinh phí sửa chữa, khắc phục hư hỏng và tiền điện tiêu thụ hàng tháng đều do nhân dân đóng góp.

Với những kết quả trên cho thấy, các mô hình huy động sự đóng góp sức người, sức của của toàn dân. Qua đó, không chỉ tạo sự đoàn kết trong nhân dân mà còn góp phần bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bình yên vùng biên giới./.

Ngọc Mận 

Chia sẻ bài viết