Tiếng Việt | English

25/07/2018 - 20:29

Hiệu quả từ mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình

Hội Phụ nữ xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn hội viên phân loại rác

Hướng dẫn hội viên phân loại rác

Hội chọn Chi hội Phụ nữ ấp 2 làm điểm thực hiện với 35 thành viên tham gia. Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng. Mỗi hộ gia đình có 2 thùng chứa rác vô cơ và hữu cơ. Rác hữu cơ được xử lý ngay tại nhà, còn rác vô cơ được tổ thu gom, xử lý tại lò đốt rác của địa phương. Bà Phạm Thị Thủy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 2, chia sẻ: “Mục tiêu của mô hình là để rác đúng nơi, đúng giờ quy định, góp phần thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Trước khi mang rác đến nơi tập kết, chị em phải phân loại rác tại nhà, những chai, lọ, túi nylon không phân hủy được thì để riêng, bán ve chai”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lợi - Huỳnh Thị Mỹ Linh cho biết: “Không những góp phần bảo vệ môi trường, mô hình còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ số tiền bán ve chai. Ngoài ra, hội còn thực hiện phong trào “3 sạch” (sạch bếp, sạch nhà và sạch ngõ), góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới”./.

Việt Hằng 

Chia sẻ bài viết