Tiếng Việt | English

28/03/2025 - 06:41

Học Bác về tinh thần trách nhiệm trong công việc

Hơn 30 năm “bén duyên” nghề giáo, với sự tâm huyết, luôn nỗ lực, trách nhiệm cao trong công việc, cô Nguyễn Thị Hồng Phượng - giáo viên (GV) Trường Tiểu học Thủy Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), trở thành tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác, luôn được đồng nghiệp và học sinh (HS) quý mến.

Tốt nghiệp năm 1994 với niềm đam mê nghề giáo, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô Phượng được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng).

Năm 1997, cô chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học Thủy Tây cho đến nay. Suốt nhiều năm gắn bó với mái trường này, cô Phượng luôn tích cực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy để truyền nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi cho HS.

Là tổ trưởng chuyên môn khối 4, 5, cô Phượng luôn quan tâm sâu sát điều hành các hoạt động chuyên môn. Bằng kinh nghiệm và lòng yêu nghề, cô thường xuyên rèn luyện khả năng tư duy và xây dựng phương pháp học tập phù hợp cho từng HS.

Trong mỗi bài giảng, cô luôn sáng tạo, linh hoạt, khéo léo lồng ghép các trò chơi, hình ảnh, video và câu chuyện sinh động, giúp HS hứng thú, hiểu sâu bài học.

Cô Nguyễn Thị Hồng Phượng (Trường Tiểu học Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) luôn tận tâm, hết lòng vì học sinh

Cô Phượng bộc bạch: “Tôi không chỉ dạy các em kiến thức trong sách giáo khoa mà còn trang bị cho các em kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tạo không khí thi đua sôi nổi để các em tiếp thu bài học hiệu quả.

Bên cạnh đó, tôi cũng chú trọng lồng ghép các bài học về tấm gương đạo đức của Bác vào các tiết học, giúp các em dễ dàng học tập và noi theo tấm gương của Bác trong cuộc sống hàng ngày”. Cô Phượng cho rằng, để có học trò giỏi, GV phải liên tục tự học, tự bồi dưỡng mở rộng kiến thức.

Học tập và làm theo gương Bác, cô Phượng không chỉ sống giản dị, gần gũi với đồng nghiệp mà còn là một tấm gương sáng về sự liêm chính và tinh thần tự học. Trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, cô luôn thể hiện sự trung thực và công bằng, bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Cô Phượng chia sẻ: Là đảng viên, tôi luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tập thể; tích cực thực hành tiết kiệm, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm để đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

Trong quá trình học tập và làm theo gương Bác, tôi luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), từ đó, tự soi rọi và điều chỉnh bản thân, kịp thời khắc phục những hạn chế để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh đó, cô Phượng luôn nhắc nhở, động viên các GV trong tổ thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nhiệt tình và đi đầu trong công việc, tham gia tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động.

Nhiều năm liền, cô Phượng được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở và xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành khen thưởng.

Năm học 2020-2021, cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; năm học 2022-2023, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; năm 2023, cô được UBND huyện khen thưởng về việc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).

Đặc biệt, năm 2023, cô Phượng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, cô Phượng được UBND huyện Thạnh Hóa tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết