Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 18:52

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 27/3, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ trao Giấy khen cho tập thể Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ và 3 cá nhân gồm: Ông Phan Hùng Dĩ, Công an viên Thường trực, Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ; ông Mã Nhật Hào, Công an viên Thường trực, Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và ông Đào Hữu Thạnh, ngụ ấp 1, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Giấy khen cho tập thể Công an xã Bình Hòa Nam và 3 cá nhân

Đồng thời, thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an xã Bình Hòa Nam có thành tích xuất sắc bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản, xảy ra ngày 12/3/2024 trên địa bàn huyện Đức Huệ.

Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ tặng Giấy khen cho 6 cá nhân gồm: Đại úy Phạm Văn Phong - Trưởng Công an xã Bình Hòa Nam; Trung úy Trần Minh Hưng, Thượng úy Phạm Minh Tín - Công an viên Thường trực xã; bà Trần Thị Gái, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc; ông Nguyễn Tuấn Tú, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Nam; ông Lý Văn Xuân - Đội trưởng Đội Dân phòng ấp 1, xã Bình Hòa Nam; Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nam tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia bắt 2 đối tượng cướp giật trên.

Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên trao giấy khen cho 6 cá nhân

Trước đó, lúc 16 giờ 15 phút, ngày 12/3/2024, anh Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1977, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều khiển xe mô tô trên Đường tỉnh 839 thì có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều, áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18k, có trọng lượng 1.076 li, tẩu thoát nên báo Công an xã Bình Hòa Nam.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Hòa Nam cùng người dân triển khai lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng. Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày, Công an xã Bình Hòa Nam cùng người dân phát hiện và truy đuổi đối tượng cướp giật, đến đoạn đường cặp kênh Công an, thuộc ấp 1, xã Bình Hòa Nam thì 2 đối tượng bỏ xe chạy bộ. 

Lực lượng truy đuổi bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Phi, sinh năm 1998, ngụ thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy, Công an xã Bình Hòa Nam phối hợp Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa tiếp tục truy đuổi đến khu vực giáp ranh xã Thạnh Lợi thì bắt giữ được đối tượng Đặng Văn Chí Thanh, sinh năm 1990, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 

Kiểm tra trên người đối tượng Phi, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật, phương tiện gồm: 1 sợi dây chuyền và 1 xe mô tô./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết