Tiếng Việt | English

22/07/2016 - 17:28

Ban An toàn giao thông tỉnh Long An

Kiến nghị mở rộng ngã ba đường Hoàng Hoa Thám

Qua khảo sát và đánh giá của ngành chức năng, nhu cầu mở rộng lối ra Quốc lộ 1 ở ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Tân An là cần thiết.

Lối rẽ ra Quốc lộ 1 tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Tân An quá nhỏ hẹp gây khó khăn trong lưu thông

Ngày 22/7, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - Phùng Văn On cho biết, ban này đã có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị cải tạo, mở rộng lối ra Quốc lộ 1 ở ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, phường 2.

Văn bản này nêu rõ, hiện nay, cầu Đúc đang được triển khai thi công nên lượng người, phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám ra Quốc lộ 1 tăng đột biến. Nhận thấy việc lưu thông ở ngã ba đoạn đường này có nhiều bất cập nên Ban ATGT tỉnh mời Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND TP.Tân An và Phòng Quản lý đô thị TP.Tân An, đưa ra những đánh giá nhằm cải tạo đoạn đường này.

Theo đó, các ngành đều cho rằng, lối ra Quốc lộ 1 quá hẹp dẫn đến thường xuyên gây ùn ứ, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

“Từ đó, các ngành thống nhất phương án kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao cho UBND TP.Tân An làm chủ đầu tư để mở rộng lối rẽ ra Quốc lộ 1 tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, tạo thông thoáng cho người và phương tiện lưu thông, cũng như tạo mỹ quan cho thành phố”, ông Phùng Văn On cho biết./.

Bất cập trong lưu thông tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám

Bất cập trong lưu thông tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám 

 

Thời gian qua, việc lưu thông của người và phương tiện tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An (lối rẽ ra Quốc lộ 1) tồn tại nhiều bất cập.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết