Tiếng Việt | English

24/10/2015 - 06:21

Long An

Kỷ niệm 147 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực  

Ngày 23-10-2015 (nhằm ngày 11-9 âm lịch), tại khu Di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Tân Trụ, UBND huyện Bến Lức tổ chức kỷ niệm 147 năm ngày hy sinh (12-9 âm lịch) của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương.




Hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương

Tại Vàm Nhựt Tảo, trưa ngày 10-12-1861, sau khi bố trí lực lượng phục kích trên bờ, 5 chiếc ghe chở ông Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa tiến sát tiểu hạm Espérance. Viên sĩ quan trực tưởng đoàn ghe ghé xin phép lưu thông nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu thì bất ngờ bị vũ khí của nghĩa quân đâm trúng ngực. Khi ấy, nghĩa quân tay cầm gươm giáo và đuốc, từ các ghe nhảy lên vừa la hét, vừa đánh xáp lá cà với lính thủy Pháp. Hai bên bờ, các nghĩa quân cũng nhanh chóng tiếp chiến. Nguyễn Học, Hồ Quang Chiêu lấy búa sắt phá tàu không vỡ nên đã cho phóng lửa đốt, đánh chìm tàu.

Tham quan Phòng trưng bày tại Khu di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo

Ở Kiên Giang, sau khi nắm được tình hình của đối phương và tập trung xong lực lượng, vào 4 giờ sáng ngày 16-6-1868, ông Nguyễn Trung Trực bất ngờ dẫn quân từ Tà Niên đánh úp đồn Kiên Giang. Ngày 21- 6-1868, Pháp phản công, ông lui quân về Hòn Chông rồi ra đảo Phú Quốc, lập chiến khu tại Cửa Cạn. Tháng 9-1868, chiếc tàu chở Lãnh Binh Tấn cùng 150 lính ở Gò Công đến đảo Phú Quốc bao vây và truy đuổi ông. Bắt được ông, Pháp đưa lên giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Ngày 27-10-1868, nhà cầm quyền Pháp đưa ông về lại Rạch Giá hành hình.

Lễ kỷ niệm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hàng nằm nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử./.

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết