Tiếng Việt | English

22/12/2022 - 18:53

Kỷ niệm 318 năm Ngày Xá Sai Ty Mai Công Hương tuẫn tiết

Chiều 22/12, Lễ kỷ niệm 318 năm Ngày Xá Sai Ty Mai Công Hương tuẫn tiết được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Miễu Ông Bần Quỳ, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Người dân đến dự Lễ kỷ niệm 318 năm Xá Sai Ty Mai Công Hương tuẫn tiết

Ông Mai Công Hương tên thật là Mai Bá Hương, người làng Tân Hương, huyện Cái Quao, tỉnh Vĩnh Long (nay là tỉnh Trà Vinh). Năm Ất Dậu 1705, nước Cao Miên có loạn. Vua Nặc Ông Yêm bị người em là Nặc Ông Thâm viện binh Xiêm La về đánh, phải chạy sang Gia Định cầu cứu. Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Cửu Vân đi đánh Nặc Ông Thâm. Ông Mai Công Hương chỉ huy đoàn thuyền vận chuyển lương thực theo sau đại quân của Nguyễn Cửu Vân.

Khi đoàn thuyền của ông đến khu vực Vàm Bao Ngược, nơi hợp lưu giữa Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây thì bị đại quân Cao Miên mai phục cướp quân lương. Do quân số ít, biết không chống cự nổi, ông ra lệnh đục cả đoàn thuyền rồi gieo mình xuống sông tuẫn tiết. Sau khi dẹp yên giặc Cao Miên, triều đình truy phong ông là Vị quốc tử nghĩa thần và cho lập miếu thờ nơi ông tuẫn tiết. Tương truyền, sau khi ông tuẫn tiết những cây bần ở khu vực này đều quỳ xuống như cảm kích hành động của ông. Tên gọi Miễu Ông Bần Quỳ ra đời từ đó.

Đại biểu thắp hương tưởng nhớ ngày Xá Sai Ty Mai Công Hương tuẫn tiết

Qua bao thăng trầm, ngôi miễu cũ xuống cấp, bị nước xoáy mòn, sạt lở bờ kè. UBND huyện Tân Trụ đầu tư kinh phí trùng tu miếu thờ, gia cố bờ kè. Đầu năm 2022, UBND tỉnh đầu tư công trình Xử lý sạt lở bảo vệ di tích lịch sử Miễu Ông Bần Quỳ, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ. Bờ kè công trình có tường chắn, lan can và lát đá chống sạt lở nhằm gia cố phòng, chống sạt lở bờ sông, góp phần nâng cấp kết cấu hạ tầng, tạo cảnh, mỹ quan khu vực, phục vụ nhu cầu tổ chức lễ hội hàng năm tại khu di tích Miễu Ông Bần Quỳ. Công trình hoàn tất, đưa vào sử dụng vào ngày 11/12./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết