Tiếng Việt | English

29/01/2018 - 20:02

Lan tỏa từ các mô hình Dân vận khéo

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò chủ thể của người dân, làm thay đổi diện mạo làng quê. Kết quả này là nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo.

Các tuyến đường trục ấp được bêtông, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn

Các tuyến đường trục ấp được bêtông, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn

Phong trào thi đua Dân vận khéo ở Đức Tân thực sự lan tỏa ngày càng sâu, rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; trong đó, xuất hiện nhiều cách làm hay. Mô hình Dân vận khéo trong xây dựng đường giao thông nông thôn ở ấp Bình Hòa - ấp vùng sâu của xã, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trước đây, đường trục ấp là đường đất, mùa mưa trơn trợt nên người dân đi lại rất khó khăn. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đồng thuận, tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí thi công công trình bêtông đường Hai Hồng dài 1,3km và đường Hữu Nghị dài 900m. Công trình hoàn thành, người dân phấn khởi vì đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng thuận lợi.

Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Bình Hòa - Trần Văn Giác chia sẻ: “Ngoài huy động nội lực trong nhân dân, địa phương còn vận động nguồn lực từ những người con quê hương xa xứ cùng chung tay, góp sức XDNTM, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,…”.

Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, năm 2017, ấp có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, có 98,71% hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng tổ hòa giải cơ sở được nâng lên, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

Phát huy những kết quả đã đạt, Đức Tân tiếp tục đổi mới công tác dân vận, trong đó, tập trung làm tốt công tác quán triệt, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Tân - Trương Minh Trí cho biết: “Việc triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với XDNTM không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM mà còn đổi mới toàn diện công tác dân vận ở địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận”.

Phong trào thi đua Dân vận khéo ở xã Đức Tân ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội ở cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và nỗ lực, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết