Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 11:56

Tuổi trẻ Sư đoàn 5: Khát vọng - đoàn kết - xung kích - sáng tạo - quyết thắng

Đó là chủ đề của Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sư đoàn 5 (Quân khu 7) giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, các thế hệ trẻ của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đã có những chia sẻ về cách làm hiệu quả của tổ chức Đoàn đơn vị mình.

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 tích cực học tập, nghiên cứu sáng kiến ứng dụng nền tảng số mở

Đi đầu trong phong trào “Sáng tạo trẻ”

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 4 cho biết: “Những năm gần đây, phong trào “Sáng tạo trẻ” đã trở thành điểm sáng của tuổi trẻ Sư đoàn 5, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là đội ngũ sĩ quan trẻ tham gia.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đoàn viên trong đơn vị luôn tiên phong nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cải thiện đời sống bộ đội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 4 báo cáo sáng kiến sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến thăm quân nhân

Trong giai đoạn 2022 - 2025, với phương châm Mỗi ý tưởng - Một sáng kiến hữu ích”, tuổi trẻ Trung đoàn 4 đã đạt nhiều thành tích nổi bật, như: 2 giải Khuyến khích tại Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2022” với sáng kiến “Thiết bị luyện tập và kiểm tra đường ngắm bắn mục tiêu vận động ban ngày và ban đêm súng tiểu liên AK” và bộ tuyên truyền, cổ động thao trường; 1 giải Ba trong Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2023” với sáng kiến “Quà tặng âm nhạc cuối tuần” cùng nhiều giải thưởng khác cấp Quân khu và Sư đoàn.

Đơn vị quân số đông, để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân lên thăm cán bộ, chiến sĩ trong ngày nghỉ, nhất là giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn đã áp dụng phần mềm đăng ký trực tuyến thăm quân nhân; ứng dụng khoa học công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương.

“Để phong trào không ngừng phát triển, đòi hỏi cán bộ, đoàn viên trong đơn vị phải luôn tích cực học tập, rèn luyện, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và trong các lĩnh vực khác” - Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn nói. 

Học mọi lúc, học suốt đời

Thượng uý Trần Công Hậu - Chính trị viên Đại đội 7, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 5), chia sẻ: “Trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển, nếu không học thường xuyên, chúng ta sẽ bị tụt hậu, đào thải. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh trong bài viết “Học tập suốt đời” rằng: không chỉ học ở trường lớp mà là học mọi lúc, học suốt đời; học để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”.

Thấm nhuần tinh thần học tập suốt đời, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5 luôn phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Hằng năm, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá, giỏi; đơn vị duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng uý Trần Công Hậu - Chính trị viên Đại đội 7, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5, lan toả tinh thần tích cực học tập, nâng cao trình độ về công nghệ số trong đoàn viên của đơn vị

Đặc biệt, từ khi được trang bị hệ thống máy tính để bàn, phong trào “Bình dân học vụ số” phát triển mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ, đoàn viên. Cùng với đó, hoạt động đọc sách, báo vào giờ nghỉ, ngày nghỉ tại Phòng Hồ Chí Minh và Tủ sách pháp luật lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa đọc và tinh thần ham học hỏi của tuổi trẻ đơn vị.

Theo Thượng úy Trần Công Hậu, trong môi trường quân đội - nơi tính kỷ luật, tính tổ chức được đặt lên hàng đầu, việc chủ động học tập, rèn luyện, thích ứng với sự phát triển của thời đại số, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ chính là yếu tố then chốt giúp tuổi trẻ Sư đoàn 5 ngày càng trưởng thành, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Xây dựng bản lĩnh, bồi đắp nhân cách người lính

Thượng uý Nguyễn Công Vinh - Chính trị viên phó, Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị đã tham gia giúp địa phương thực hiện chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác dân vận và đặc biệt là những đóng góp thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19”.

Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia tại các chốt kiểm soát, hỗ trợ vận chuyển lương thực, “đi chợ hộ” người dân, phun khử khuẩn, dọn dẹp môi trường và tuyên truyền phòng dịch, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. 

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 vận chuyển hàng cứu trợ đến nhà người dân trong cao điểm dịch Covid-19

Ngoài ra, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong huấn luyện và giáo dục chính trị - tư tưởng, như: “Mỗi tuần một câu hỏi - một đáp án chính trị bổ ích”; “Mỗi tối một câu chuyện lịch sử”; “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”; “Thanh niên 5 tốt”; “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”; “Tuần học thanh niên kiểu mẫu”… 

Các mô hình này giúp đoàn viên, thanh niên củng cố bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Đào Như - Hoàng Danh

Chia sẻ bài viết