Tiếng Việt | English

25/09/2024 - 09:30

Liên kết chặt chẽ trong phòng, chống buôn lậu

Những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dễ gia tăng. Theo đó, các đơn vị, lực lượng chức năng của tỉnh Long An tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu.

Các ngành chức năng kiểm tra thực tế trên tuyến biên giới

Từ đầu năm 2024 đến nay, có lúc, có thời điểm, tình hình buôn lậu còn phức tạp. Các mặt hàng vận chuyển trái phép từ bên kia biên giới qua địa bàn tỉnh chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, pháo.

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới cũng xảy ra với những vụ vận chuyển số lượng lớn. Tại địa bàn biên giới huyện Tân Hưng, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 25kg ma túy; địa bàn biên giới xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 4kg ma túy.

Theo dự báo, những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dễ gia tăng. Gần đây, các ngành chức năng khảo sát địa bàn và công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm ở đoạn biên giới qua 3 huyện: Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Đức Huệ. Đồn BP Mỹ Thạnh Tây quản lý đoạn biên giới dài hơn 11,2km qua 3 xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng (huyện Đức Huệ).

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn do Đồn quản lý xảy ra với số lượng nhỏ, lẻ. Đối tượng tham gia vận chuyển chủ yếu là cư dân biên giới; mặt hàng đa phần là thuốc lá ngoại. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thường lợi dụng đêm tối, các đường mòn, đường tắt, thời tiết xấu để hoạt động, né tránh lực lượng chức năng.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn BP Mỹ Thạnh Tây, thời gian tới, Đồn tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác BP; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân. “Ngoài ra, Đồn thường xuyên vận động người dân không tham gia vận chuyển hàng lậu. Đồn triển khai xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển ma túy đạt hiệu quả cao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Thiếu tá Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn BP sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm. Theo Đại tá Trương Thùy Dương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn BP xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, nhất là các địa bàn trọng điểm. Yêu cầu đặt ra là nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm để có giải pháp đấu tranh. Qua đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Khảo sát thực tế trên tuyến biên giới, ngành chức năng cũng cho rằng, các đối tượng buôn lậu vẫn thường lợi dụng địa hình thuận lợi, bằng phẳng, nhiều lối mở để vận chuyển hàng hóa. Cụ thể, các đối tượng chia nhỏ, lẻ thuốc lá lậu rồi vận chuyển từ bên kia biên giới vào nội địa để đưa đi tiêu thụ.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực 389 tỉnh - Phạm Đức Chinh nhấn mạnh, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm từ bên kia biên giới qua địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn, đề nghị các đơn vị, lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Giữa các đơn vị, lực lượng cần tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, liên kết chặt chẽ để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu.

“Để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm vào dịp cuối năm, trước Tết Nguyên đán, các đơn vị chủ động triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các đơn vị chủ động nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để có kế hoạch, giải pháp đấu tranh hiệu quả. Thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; kiên quyết không để phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp về tội phạm, buôn lậu, ma túy ngay từ biên giới” - ông Phạm Đức Chinh cho biết./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết