Tiếng Việt | English

25/12/2017 - 10:41

LLVT tỉnh sẵn sàng ứng phó bão số 16 với phương châm "4 tại chỗ"

Để kịp thời ứng phó với mọi tình huống của bão số 16, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An triển khai các biện pháp, bảo đảm vật chất, trang bị kỹ thuật, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”.

Dân quân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc cùng ngư dân đưa tàu thuyền đánh bắt cá về nơi tránh bão an toàn

Trước Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc Phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ tỉnh; Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 15 huyện, thị xã, thành phố trong LLVT thực hiện nghiêm các ca kíp trực ban, trực chiến và chuẩn bị lực lượng 24/24 sẵn sàng ứng phó trước cơn bão số 16 đổ bộ trực tiếp vào miền Nam. Với phương châm “4 tại chỗ”  LLVT sẵn sàng cơ động tham gia ứng cứu, sơ tán nhân dân trong khu vực trọng yếu, bảo vệ kho tàng doanh trại của các cơ quan, đơn vị.

Xác định là lực lượng nòng cốt, lấy phòng tránh là chính, ngay từ ngày 24/12, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp xuống địa bàn giúp dân chằng chéo lại nhà cửa, tỉa cành những cây cổ thụ trong trường học, trên các đường giao thông nông thôn, tuyên truyền cho bà con chủ động ứng phó với bão và không chủ quan trước diễn biến của bão,… LLVT các xã, phường thị trấn chuẩn bị tốt việc xây dựng lực lượng, nắm chắc lực lượng tại chỗ khi cần huy động và bảo đảm trang bị cơ sở vật chất cần thiết trong phòng, chống và cứu nạn.

Riêng địa bàn các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, TP. Tân An chủ động lực lượng, tham mưu phương án ứng phó,  tham gia di dời dân ở các địa bàn xung yếu, ven sông, kêu gọi các phương tiện tàu bè về nơi neo đậu an toàn, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống khi có lệnh. Đồng thời, LLVT thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đề cao cảnh giác bão, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn đóng quân./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết