Tiếng Việt | English

17/03/2025 - 14:30

Tăng sức 'đề kháng' trước thủ đoạn chống phá đại hội Đảng

Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được tổ chức trong năm 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng, toàn dân, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch tung ra các chiêu trò xuyên tạc, chống phá, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là công tác nhân sự ĐH Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Công tác nhân sự là công việc rất quan trọng của mỗi kỳ ĐH Đảng. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng”. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công ĐH Đảng.

Tuy nhiên, trước thềm công tác chuẩn bị ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến vào tháng 01/2026, các thế lực thù địch lại “mở chiến dịch” chống phá Đảng bằng nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, lợi dụng mạng xã hội, trang website phản động,… tung nhiều tin, bài, hình ảnh, video, clip cắt ghép xuyên tạc, vu cáo, khai thác những mâu thuẫn, xung đột. Trong đó, trọng điểm là công tác nhân sự ĐH Đảng để kích động, bôi nhọ, hạ thấp uy tín cán bộ lãnh đạo nhằm tạo nghi kỵ, gây mất đoàn kết nội bộ, giảm niềm tin trong Nhân dân với Đảng.

Nguy hiểm là một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa “nhân sĩ, trí thức” để “đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước”, đưa ra cái gọi là “Bức tâm thư, góp ý với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về việc chuẩn bị ĐH XIV”. Chúng tung hô “kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ cho dân tộc Việt Nam vươn mình”, kêu gọi Đảng, Nhà nước từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Việc lãnh, chỉ đạo chuẩn bị ĐH Đảng các cấp, nhất là ĐH XIV của Đảng, một trong những nội dung công việc hệ trọng. Trong đó, công tác nhân sự của ĐH Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xây dựng, phát triển Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy tổ chức Đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở đang được triển khai hết sức thận trọng, khách quan, bài bản, bảo đảm tuân thủ đúng theo sự hướng dẫn, quy trình, quy định của Đảng.

Trong bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự ĐH XIV của Đảng vào ngày 13/3/2024, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phải xác định công tác chuẩn bị nhân sự là nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước; phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã vi phạm hoặc sa sút về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên nạt dưới; bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Công tác chuẩn bị ĐH XIV của Đảng đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự.

Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân nhưng cũng như tuyệt đại đa số các nước trên thế giới, tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ pháp luật. Các phần tử bất mãn và một số người lợi dụng tự do ngôn luận để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt, bôi nhọ nhân sự ĐH Đảng, hạ thấp uy tín của Đảng đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIV của Đảng sắp diễn ra. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế; là một dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giàu mạnh, thịnh vượng. Do vậy, những quan điểm, luận điểm xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại của các phần tử phản động hết sức phi lý, phản khoa học, hoàn toàn không có cơ sở cả về lý luận và thực tiễn, chắc chắn thất bại trước những thực tiễn sinh động, sự thật hiển nhiên về sự khởi sắc, phát triển của đất nước, đang mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Để đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu, chiêu trò chống phá trước thềm ĐH XIV của Đảng, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước thông tin xấu, độc, vu khống, bịa đặt để đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái nhằm phá hoại ĐH Đảng của các thế lực thù địch.

Thứ hai, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác, định hướng dư luận, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, xã hội quan tâm, kể cả thông tin liên quan đến công tác nhân sự của Đảng theo quy định, tránh để thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội dẫn dắt dư luận hiểu sai lệch. Đăng tải các bài viết, “bút chiến” đấu tranh phản bác trực diện với các trang mạng “độc hại”, phản động.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trên tinh thần đúng người, đúng tội. Trong quá trình xử lý cần công khai, minh bạch, chú ý vai trò nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là điều kiện tiên quyết để loại bỏ dần những yếu tố, điều kiện mà các đối tượng thường lợi dụng để chống phá.

Thứ tư, mỗi đảng viên phải chủ động nâng cao nhận thức về bản chất, mục tiêu, cách thức hoạt động của Đảng, về những biến đổi của xã hội, kể cả những ý kiến trái chiều. Phải có bộ lọc tốt, xác định chính xác thông tin để tiếp nhận có chọn lọc; khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn; không tùy tiện bàn luận, bàn tán về nhân sự cấp ủy khóa mới nhằm phòng ngừa những thông tin gây “nhiễu” ra bên ngoài.

Thứ năm, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, xử lý thông tin giả, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Chủ động gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội,... đăng tải thông tin sai trái. Đầu tư, xây dựng hệ sinh thái nội dung số của quốc gia đủ mạnh để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn sử dụng dịch vụ; phá thế độc quyền của các nền tảng, dịch vụ của nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam.

Thứ sáu, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đầu tư phương tiện kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, công cụ cảnh báo giúp công tác quản lý báo chí, truyền thông được thống nhất, đồng bộ./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết