Tiếng Việt | English

13/12/2016 - 21:45

Long An: 61 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới

Qua 5 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới với 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể, nhìn chung, trong một số chỉ tiêu đề ra lĩnh vực lao động – việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo cơ bản hoàn thành,…


Đại biểu dự Hội nghị.   Ảnh: Minh Hồng

Chiều ngày 12/12/2016, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh – Lê Tấn Dũng chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới với 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể, nhìn chung, trong một số chỉ tiêu đề ra lĩnh vực lao động – việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo cơ bản hoàn thành, đạt những kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác cán bộ nữ được đưa vào Nghị quyết và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhiều địa phương, đơn vị mạnh dạn quy hoạch cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ. Cụ thể, có sự gia tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp so với nhiệm kỳ trước, trong đó, cấp huyện tăng 0,22%, cấp xã tăng 4,47%. Các chỉ tiêu về tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo, tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản… đạt kế hoạch.


Theo gia đình ông Phạm Văn Thành, bà Lê Thị Thơ, ở ấp 1, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước - gia đình công chức, viên chức Nhà nước thì bình đẳng giới cũng là chìa khóa để bạo lực gia đình không xảy ra và hạnh phúc luôn vẹn tròn. Ảnh: Thùy Hương

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những mặt hạn chế, một số chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và mục tiêu “bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” chưa đạt so với kế hoạch.

Do vậy, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh - Lê Tấn Dũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về công tác bình đẳng giới, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ chất lượng nhằm thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, phấn đấu đến năm 2020, cơ bản bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Dịp này, 15 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 14 tập thể và 32 cá nhân nhận giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới thời gian qua./.

Thanh Thủy – Minh Hồng

Chia sẻ bài viết