Tiếng Việt | English

13/03/2024 - 19:48

Long An có Giải đua xuồng ba lá  

Vào lúc 7 giờ, ngày 29/4, tỉnh Long An sẽ khai mạc Giải đua xuồng ba lá tỉnh Long An năm 2024. Kênh Bảo Định (đoạn từ đập Bảo Định xuôi theo đường Huỳnh Văn Nhứt), phường 3, TP.Tân An được chọn làm địa điểm thi đấu.

Giải đua xuồng ba lá nhằm duy trì văn hóa truyền thống của người dân Long An, phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nam bộ với nét đẹp miền sông nước. Ảnh minh họa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục đích tổ chức giải đấu này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời, chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2024).

Đặc biệt, Giải đua xuồng ba lá nhằm duy trì văn hóa truyền thống của người dân Long An, phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nam bộ với nét đẹp miền sông nước; tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quảng bá và phát triển loại hình Du lịch thể thao của tỉnh Long An.

Theo kế hoạch, mỗi sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã và thành phố được đăng ký 1 đoàn tham dự giải, gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên, các vận động viên (VĐV) nam và nữ. Một VĐV được đăng ký tối đa 2 nội dung kể cả nội dung đội.

Điều kiện tham dự là VĐV phải đủ từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước) bảo đảm phải biết bơi tối thiểu 20m. Riêng các VĐV cấp huyện phải có địa chỉ thường trú trong căn cước công dân tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. VĐV thuộc đơn vị nào đăng ký thi đấu cho đơn vị đó.

Giải sẽ tổ chức thi đấu tranh giải đôi và đồng đội. Có 6 nội dung thi đấu. Thể thức thi đấu là đấu loại vào chung kết.

Ban Tổ chức trang bị phương tiện thi đấu gồm: Xuồng, dầm, áo phao.

Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng: Huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29/4./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết