Tiếng Việt | English

29/12/2020 - 17:32

Long An: Công nhận 5.175 hồ sơ người có công cách mạng

Chiều 29/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An.

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát công nhận người có công với cách mạng

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát công nhận người có công với cách mạng

Qua 8 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Long An luôn được sự quan tâm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và sự quyết tâm của các cấp, các ngành. Nhờ vậy, tỉnh thực hiện tốt công tác rà soát việc công nhận người có công với cách mạng. Cụ thể, từ năm 2013 đến tháng 6/2020, Long An đã hướng dẫn 5.313 hồ sơ, trong đó đã công nhận 5.175 hồ sơ. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác rà soát việc công nhận người có công với cách mạng còn gặp nhiều khó khăn như: Việc xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám, năm 1945 không còn giấy tờ liên quan nên khó xác nhận; thủ tục lập hồ sơ người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được quy định tại Điều 7 và Điều 13, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, chưa phân rõ trách nhiệm lập hồ sơ của từng cấp; các bệnh liên quan đến ăn uống thì không được giải quyết; đa số các liệt sĩ, thương binh không còn giấy tờ gốc, nên việc lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020./. 

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết