Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 17:18

Long An: Quân - Dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Đứng nhìn con đường đang dần được nâng cao bằng hàng chục mét khối đá xanh do cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bến Lức quyên góp và trực tiếp thi công, bà Nguyễn Thị Ngoan - Bí thư Chi bộ ấp 1, xã An Thạnh phấn khởi nói: “Vậy là hết cảnh lầy lội, cảm ơn dân quân, cảm ơn bộ đội. Nếu không có LLVT huyện giúp sức thì biết đến bao giờ mới hết cảnh lưu thông bờ ruộng”.


LLVT huyện Bến Lức giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã An Thạnh

An Thạnh là xã giàu truyền thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đầu tiên (năm 1976) của huyện Bến Lức. 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại quê hương. Tuy nhiên, việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, trong đó có LLVT huyện Bến Lức.

Cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn của người dân An Thạnh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Lức đã điều động 100 CBCS về địa phương giúp dân làm đường ấp 1 nối An Thạnh với Tân Nhật. Những ngày làm đường, không khí lao động thật nhộn nhịp, bộ đội, dân quân, đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và nhân dân trong ấp cùng tham gia. Do đường hẹp, xe tải chở vật tư không vào được, nên mọi phương tiện từ xe rùa, xe gắn máy và cả khiêng cáng nhanh chóng được huy động vận chuyển đá xanh để san lấp, tôn cao nền đường. Còn phụ nữ mang nước uống, bánh mì ra tận nơi phục vụ chiến sĩ, đồng thời nấu cơm trưa phục vụ ngay cạnh con đường đang thi công khiến không khí càng thêm nhộn nhịp.


LLVT huyện Bến Lức tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách

Cùng tham gia thi công với LLVT huyện, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh - Hồ Văn Dũng cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã còn gặp không ít khó khăn về xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của LLVT huyện đã góp phần quan trọng hỗ trợ địa phương hoàn thành các tiêu chí. Theo đó, LLVT huyện Bến Lức đã quyên góp xây tặng xã 2 căn nhà tình nghĩa; khám bệnh cấp thuốc cho 300 lượt bệnh nhân; tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; nâng cấp, sửa chữa 1,5km đường giao thông nông thôn, với tổng nguồn vốn trên 100 triệu đồng.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức - Thượng tá Trần Văn Du cho biết: Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới được LLVT huyện tích cực hưởng ứng. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của LLVT trong việc giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. 

Cụ thể năm 2012, LLVT huyện đã vận động quyên góp thi công đường ấp 1, nối Đường tỉnh 630 và khu dân cư ấp 1, thi công 1 cây cầu bêtông ở ấp 4, xã Lương Bình. Năm 2013, quyên góp thi công đường ấp 5, xã Bình Đức. Năm 2014, thi công đường ấp 3, xã Thạnh Đức và đường ấp 1, ấp 2 xã Thạnh Hòa…  Tất cả những việc làm tình nghĩa đó của LLVT huyện đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần củng cố và gắn kết nghĩa tình quân dân.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, LLVT huyện Bến Lức đang góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Trung Dũng
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích