Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai, thực hiện mô hình Mắt thấy, tai nghe, tâm hành động với nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đến các ngành, đoàn thể, huy động đông đảo người dân tham gia.
.jpg)
Công an xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ cấp phát 1.600 móc khóa an ninh cho người dân
Xã Bình Trinh Đông được chọn làm điểm xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với mô hình Mắt thấy, tai nghe, tâm hành động; có quyết định thành lập, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động mô hình.
Thực hiện mô hình trong năm 2024, Công an xã phối hợp tuyên truyền, cấp phát 1.600 móc khóa an ninh; có 2.786 người dân đăng ký thực hiện mô hình; qua đó, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.
Công an phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã và ngành Văn hóa gắn 10 panô số hóa phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có mã quét QR thể hiện số điện thoại trực ban Công an huyện và số điện thoại Công an xã trên tuyến đường Cao Thị Mai với kinh phí xã hội hóa 8 triệu đồng.
Qua mô hình, người dân cung cấp nhiều nguồn tin liên quan ANTT giúp lực lượng Công an xã kịp thời xử lý, nhắc nhở những vi phạm nhỏ, qua đó hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định.
Năm qua, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 2 vụ, giảm 2/4 vụ so cùng kỳ năm 2023; vi phạm hành chính xảy ra 1 vụ, tai nạn giao thông không xảy ra.
Công an triệt xóa 1 tụ điểm đá gà qua mạng và đá gà cựa thắng thua bằng tiền tại ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, lập biên bản tạm giữ 2 con gà, 14 xe máy cùng nhiều tang vật khác, mời 17 đối tượng về trụ sở Công an huyện làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Lực lượng công an tổ chức cho 10 tiệm tạp hóa cam kết không bán hàng giả, pháo nổ, vật liệu nổ; mời làm việc 7 chủ quán cà phê và 17 đối tượng có liên quan đến tệ nạn xã hội; test nhanh ma túy 5 đối tượng, qua kiểm tra, phát hiện 1 đối tượng dương tính với ma túy, đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.
Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tuần tra phòng, chống tội phạm được 95 lượt; phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh xã quản lý cảm hóa, giáo dục 1 đối tượng chấp hành án tại cộng đồng; 1 đối tượng tù tha về chưa xóa án tích. Qua thời gian nhận lãnh cảm hóa, đa số đối tượng đều chấp hành tốt.
Ông Trần Tấn Đẹp (xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ) chia sẻ: “Thời gian qua, lực lượng Công an xã tích cực giữ gìn ANTT, phòng, chống các loại tội phạm, phối hợp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân. Đặc biệt, những vụ việc qua tin báo của người dân đều được lực lượng công an nhanh chóng xuống địa bàn xử lý, giải quyết, tạo niềm tin cho nhân dân”.
Mô hình Mắt thấy, tai nghe, tâm hành động đã phát huy hiệu quả, trở thành "điểm sáng" trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.
Đại úy Nguyễn Minh Luân - Phó Trưởng Công an xã Bình Trinh Đông, cho biết: “Năm 2024, Ban Chỉ đạo huyện chọn xã Bình Trinh Đông làm điểm điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã phối hợp ban, ngành, đoàn thể, ban công tác Mặt trận ấp kiện toàn lực lượng nòng cốt, củng cố mô hình phòng, chống tội phạm, nhất là mô hình Mắt thấy, tai nghe, tâm hành động. Từ mô hình này, người dân cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng liên quan đến ANTT giúp lực lượng Công an xã kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn”.
Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, xã Bình Trinh Đông tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình; đồng thời, thành lập mới các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT và sự phát triển KT-XH của địa phương./.
Kế Vương