Tiếng Việt | English

24/09/2016 - 05:21

Nga và Ấn Độ bắt đầu tiến hành tập trận chung "Indra-2016"

Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/9, Nga và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Indra-2016" tại trường bắn Sergeyevsky thuộc khu vực Primorsky ở vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Theo người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Vladimir Matveev, tham gia cuộc tập trận có hơn 500 binh sỹ Nga và Ấn Độ, cùng 50 xe chiến đấu bộ binh, xe tăng T-72, và một đội điều khiển máy bay không người lái. Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 2/10 tới.

Nga và Ấn Độ tiến hành các cuộc diễn tập chống khủng bố từ năm 2003. Các cuộc tập trận chung trước đó với sự tham gia của Quân khu miền Đông được tổ chức năm 2013 tại trường bắn Mahajan ở Ấn Độ.

Quan hệ quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ đang được tăng cường. Ấn Độ tiếp tục muốn mua bản quyền lắp ráp xe tăng T-90, máy bay chiến đấu Su-30MKI, trực thăng Ka-226 và mong muốn được cung cấp tên lửa phòng không S-400 Triumph, máy bay ném bom tầm xa TU-23M của Nga./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết