Tiếng Việt | English

04/08/2018 - 11:10

Nghĩa tình Việt-Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Sanamxay

Lực lượng Quân khu 5 (Việt Nam) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu (Lào) triển khai nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập.

Hơn 10 ngày sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, tại các vùng trọng điểm của huyện Sanamxay, tỉnh Sanamxay (Lào), cuộc sống người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Bà con thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, bệnh tật phát sinh…

Các y, bác sĩ Quân khu 5 chữa bệnh cho người dân Lào

Được sự cho phép của Bộ Quốc phòng 2 nước, những ngày qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu triển khai nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập.

Con đường vào bản Tha-uôn, huyện Sanamxay tỉnh Attapeu (Lào) nước đã rút, lộ rõ lớp bùn non đặc quánh. Hai bên đường, nhà cửa, cây cối tiêu điều, xơ xác.

Bản có hơn 200 hộ dân với 800 nhân khẩu, chịu tác động trực tiếp do vỡ đập thủy điện. Người dân trong bản sau nhiều ngày dầm mình trong nước bắt đầu mỏi mệt.

Nhiều người phải điều trị khẩn cấp do cơ thể không chống chọi nổi với môi trường bị ô nhiễm, thiếu đói. Tại đây, 1 bệnh viện dã chiến được các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 thành lập để chăm sóc sức khỏe cho người dân nước bạn.

Hơn 20 cán bộ, y sĩ, bác sỹ Bệnh viện Quân y 17, Đội Y học Dự phòng Quân khu 5 cùng 100 cán bộ, nhân viên huy động từ các đơn vị gồm: Công ty Hữu nghị Nam Lào, Đội công tác K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum túc trực tại những nơi bị thiệt hại nặng, giúp dân khắc phục hậu quả sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Người dân bản Tha-Uôn trở về nhà sau sự cố vỡ đập

Khó khăn lớn nhất ở các bản của huyện Sanamxay lúc này là thiếu nước sạch, môi trường bị ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh. Đến thăm bà con bản Tha-uôn, Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định, với tình cảm đặc biệt giữa quân dân 2 nước, lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẵn sàng hỗ trợ người dân, chính quyền huyện Sanamxay khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện.

Trung tướng Trần Quang Phương nói: “Chủ trương của Quân khu 5 là tiếp tục cử lực lượng, mở rộng bệnh viện dã chiến để tiếp tục cứu chữa đồng bào. Hiện nay, lo nhất là cái đói và cái đau. Cái đói thì giải quyết được nhưng cái đau, bệnh sau ngập lụt rất là lớn. Yêu cầu lượng thuốc men để điều trị cho bà con rất lớn, đòi hỏi sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành, của cả bạn và của chúng ta”.

Mỗi ngày, bệnh viện dã chiến do Quân khu 5 thành lập ở bản Tha-uôn, huyện Sanamxay tỉnh Attapeu (Lào) tiếp nhận, khám và điều trị từ 200 đến 300 người.

Do nhiều ngày sống trong vùng nước ngập sâu, bùn lầy lội chia cắt, thiếu nước sạch nên đa số người dân mắc các bệnh cảm sốt, tiêu chảy, nước ăn chân…

Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 17 vượt hàng trăm cây số mang theo cơ số thuốc trị giá 150 triệu đồng, hỗ trợ người dân điều trị bệnh. Đội Y học Dự phòng Quân khu 5 triển khai phun thuốc diệt khuẩn, diệt côn trùng trên diện tích 120 ngàn mét vuông; hướng dẫn người dân chôn lấp xác động vật bị chết, xử lý môi trường tránh dịch bệnh lây lan.

Bà Chay Xa Mỏn, người dân Bản Tha-uôn, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) bộc bạch: “Mấy ngày nay chúng tôi rất khó khăn do bùn ngập, mất hết tài sản. Gia đình tôi may mắn được Bộ đội Quân khu 5 Việt Nam chữa bệnh. Chúng tôi rất biết ơn”.

Công tác phối hợp khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện tại Lào giữa lực lượng Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sanamxay những ngày qua càng sưởi ấm nghĩa tình Việt – Lào.

Cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sanamxay hiện là nơi tập kết lực lượng, phương tiện và cũng là sở chỉ huy tiền phương để các đơn vị bàn bạc thống nhất phương án, triển khai các tổ, đội công tác, đi sâu vào các vùng bị thiệt hại tìm kiếm người mất tích, chuyển lương thực thực phẩm, nước uống và khám chữa bệnh cho người dân.

Trung tá Bun-mi Say-ban-nha, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu (Lào) cho biết: “Những ngày qua, các đơn vị Quân khu 5 phối hợp với chúng tôi tìm kiếm, cứu nạn cho nhân dân. Trong đó, Công ty Hữu nghị Nam Lào 206 đã cứu sống 32 người, các đơn vị giúp khám chữa bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Chúng tôi rất cảm ơn”.

Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến

Hiện nay, thời tiết ở Nam Lào tiếp tục mưa. Các tuyến đường vào nhiều bản bị chia cắt, lầy lội. Cán bộ, chiến sỹ cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5 tiếp tục bám bản, ăn ngủ tại chỗ để giúp người dân huyện Sanamxay sớm ổn định cuộc sống.

Trước mắt, đội ngũ quân y Quân khu 5 tiến hành phun thuốc diệt trùng, diệt khuẩn trên diện tích 120 ngàn mét vuông; xử lý gần 80 khối nước sạch để người dân Lào sử dụng.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương trao tiền hỗ trợ bước đầu cho 5 gia đình người dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 10 triệu đồng; trao tặng tiền ủng hộ 150 triệu đồng cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sanamxay, Sư đoàn 5, bản Tha-uôn và hỗ trợ 50 triệu đồng giúp người dân bản Tha Uôn nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Hoài Nam/VOV.VN

Chia sẻ bài viết