Tiếng Việt | English

15/07/2023 - 10:02

Người chỉ huy học Bác về tinh thần nêu gương

Thượng tá Phạm Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn nỗ lực góp phần đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; nhiều năm nhận Cờ thi đua dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu. Đặc biệt, Thượng tá còn là tấm gương sáng về học tập Bác ở tinh thần nêu gương.

Thượng tá Phạm Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa (bìa phải), hướng dẫn lực lượng dân quân tăng gia sản xuất tại đơn vị

Thượng tá Phạm Văn Phúc về công tác tại Ban CHQS huyện từ năm 2014 đến nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, xác định việc nêu gương là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chỉ huy đơn vị, Thượng tá cùng Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Qua quán triệt, triển khai, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Phạm Văn Phúc chia sẻ: “Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu, thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong công tác và phải luôn gần gũi với đồng chí, đồng đội, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Có như vậy, bản thân mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân”.

Trong công tác, Thượng tá tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban CHQS huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Để giáo dục bằng việc nêu gương đạt kết quả cao, Thượng tá luôn đi đầu, gương mẫu trong công việc và lối sống hàng ngày; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân và đoàn kết trong đơn vị; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Ngoài giờ làm việc, Thượng tá thân thiện, vui vẻ cùng cấp dưới trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất.

Ban CHQS huyện hiện có vườn tăng gia rộng 600m2 trồng bắp cải, rau muống, rau thơm,... bảo đảm cung cấp thực phẩm sạch cho đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn trồng nhiều cây ăn quả như mít, xoài; nuôi bò, trâu, ngựa, heo, vịt và 2 ao cá. Thượng tá chỉ huy, phân công mỗi cán bộ, chiến sĩ phụ trách 1 luống rau, tự trồng, chăm sóc, có kế hoạch cụ thể.

Năm 2021, Ban CHQS huyện phối hợp các đơn vị, vận động mạnh thường quân kết hợp trích quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị hỗ trợ quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thăm các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau, củ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ CHQS tỉnh, với tổng kinh phí 2,8 tỉ đồng. Ban CHQS huyện phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa quân - dân cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 240 triệu đồng; thực hiện mô hình tiết kiệm theo gương Bác với phương châm “Hành động nhỏ, lợi ích lớn”, toàn Đảng bộ đóng góp gần 16,5 triệu đồng.

Song song đó, Thượng tá còn chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực và dân quân tự vệ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức lực lượng tham gia đổ bêtông cầu, đường giao thông nông thôn, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thượng tá Phạm Văn Phúc cho biết, thời gian tới, bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hơn nữa, tham mưu, đề xuất tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng tập thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết