Tiếng Việt | English

22/09/2023 - 09:28

Nhân lên những điều tử tế

Trong những ngày qua, nhiều câu chuyện tử tế, giàu tính nhân văn, ấm áp nghĩa tình, thông qua báo chí đã lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Đến nay, vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội khiến 56 người chết, 37 người bị thương, xảy ra vào tối ngày 12/9/2023 vẫn đọng lại nhiều nỗi bàng hoàng, thương xót trong dư luận xã hội.

Vụ việc đau lòng này đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Đáng lưu ý là sau vụ cháy, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân. Điều này góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình; đồng thời, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái”, “bầu bí thương nhau”,... của người Việt Nam.

Vào lúc này, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đang háo hức chào đón Tết Trung thu - tết của trẻ em. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều công nhân, lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập; nhiều trẻ em trong gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa;… rất cần sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng, xã hội. Thấu hiểu điều đó, dịp Tết Trung thu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trích kinh phí 1,5 tỉ đồng để tặng 3.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Những ngày này, dù bận rộn rất nhiều công việc, lãnh đạo các cấp trong tỉnh vẫn tranh thủ về cơ sở, đến với nhân dân, tặng quà trung thu cho trẻ em. Ngày 20/9/2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đã đến thăm và tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Thủ Thừa và Bến Lức.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi tình hình học tập, hoàn cảnh gia đình của các em. Ông đã động viên các em cố gắng khắc phục khó khăn, chăm ngoan, học giỏi; đồng thời, đón mùa Trung thu ấm áp, đầm ấm bên gia đình, người thân. Ông còn dặn dò các địa phương cần huy động mọi nguồn lực, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần cho trẻ em phát triển toàn diện.

Một sự kiện vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cũng đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi ý nghĩa hết sức nhân văn, cao đẹp. Đó là buổi họp mặt, tuyên dương mẹ đỡ đầu và trẻ em mồ côi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023. Việc làm này thực sự nhân rộng những câu chuyện tử tế về tình yêu thương con người.

Được biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, tạo được sức sống mạnh mẽ, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong xã hội. Qua chương trình, có nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước được nhận đỡ đầu. Chương trình được 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở hưởng ứng. Mỗi Hội cơ sở đăng ký nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi cho đến khi đủ 18 tuổi bằng nhiều hình thức như thăm hỏi, tặng quà, học bổng, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, xe đạp, bảo hiểm y tế,... cho các trẻ em. Nhiều mẹ đỡ đầu điển hình đã được các cấp Hội kịp thời phát hiện, nêu gương, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống Hội và thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.249 trẻ mồ côi, trong đó, có 135 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và 1.114 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác; 514/1.249 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 3 năm phát động, đến tháng 7/2023, các cấp Hội đã vận động, kết nối 305 mẹ đỡ đầu (221 mẹ đỡ đầu trực tiếp và 84 mẹ đỡ đầu gián tiếp) cùng chung tay nhận đỡ đầu cho 409 trẻ mồ côi (135 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và 274 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác). Tổng kinh phí thực hiện chương trình, hỗ trợ cho trẻ mồ côi do các cấp Hội triển khai đến nay trên 5,9 tỉ đồng.

Với phương châm: “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, nhiều hoạt động ý nghĩa được Hội triển khai, hướng đến các đối tượng là trẻ em mồ côi. Tùy vào điều kiện của địa phương, đơn vị, các cấp Hội đã linh hoạt, lựa chọn hình thức đỡ đầu phù hợp, bảo đảm tính thực chất của chương trình.

Những chương trình, hoạt động trên là chuỗi các câu chuyện tử tế, lan truyền năng lượng tích cực nên rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, cộng đồng. Từ đó, tiếp thêm động lực cho trẻ em trên con đường tương lai phía trước, phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết