Tiếng Việt | English

06/04/2020 - 20:03

Nhiệt tình trong công tác hội

Ông Phan Văn Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, là một trong những điển hình được Huyện ủy biểu dương trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông Hoàng vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội Cựu chiến binh xã hiện có 66 hội viên. Tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội cung cấp 31 tin, giúp Công an xã bắt nhiều đối tượng vi phạm; nhận cảm hóa, giáo dục 22 đối tượng; tham gia hòa giải thành 25 vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương. Ông vận động cán bộ, hội viên xây dựng các mô hình do Hội cấp trên phát động, kết quả đã xây dựng được mô hình Đội tiêu binh, Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường, thành lập mới 2 câu lạc bộ Cựu quân nhân. Ngoài ra, ông còn thường xuyên phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh - Nguyễn Thị Hồng Khanh cho biết: Đồng chí Hoàng tích cực tham gia và vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động; đồng thời nhiệt tình tham gia công tác an sinh xã hội. Trong năm, Hội phối hợp Đảng ủy, UBND xã thăm, tặng quà gia đình chính sách và nhiều hoạt động tình nghĩa khác”.

Với những đóng góp tích cực, nhiều năm liền, ông Hoàng được nhận bằng khen, giấy khen. Đó là động lực để ông tiếp tục nỗ lực cống hiến, xây dựng Hội Cựu chiến binh địa phương ngày càng vững mạnh, phát triển.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết