Tiếng Việt | English

24/02/2023 - 09:25

Phải bảo đảm an toàn khi nuôi chó

Vụ việc nam sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai đang chạy bộ thể dục thì bị 2 con chó cắn xé trong nhiều phút khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Chỉ gõ tìm trên Google, một loạt vụ chó cắn người hiện ra làm bức xúc trên mạng xã hội. Trong cả nước, tình trạng chó cắn khiến người bị thương hoặc chết xảy ra ở một số nơi. Đặc biệt, chó Pitbull cắn người gây hậu quả nặng nề hơn. Vụ việc chó Pitbull cắn chết nữ chủ nhà 64 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa xảy ra năm 2022 từng gây xôn xao dư luận. Hay trường hợp em bé 8 tuổi ở tỉnh Bình Phước bị chó nhà nội cắn chết rất thương tâm khiến dư luận bàng hoàng, thương tiếc,...

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, người bị chó cắn phải tiếp tục điều trị, tốn nhiều chi phí. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phùng Đức Tiến, trong 10 năm qua, tổn thất về kinh tế do bệnh dại gây ra là rất lớn, tổng thiệt hại lên đến 8.000 tỉ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Long An, năm 2022, xảy ra 2 trường hợp chó mắc bệnh dại tại huyện Tân Hưng và thị xã Kiến Tường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu truyền sang con người.

Tại sao số người bị chó cắn nhiều, trong đó, có chó bị bệnh dại? Dễ dàng nhìn thấy từ thành thị đến nông thôn, từ trong nhà ra ngoài ngõ, tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm, không có dây xích, kể cả không tiêm phòng bệnh dại cho chó còn xảy ra nhiều, nhất là ở nông thôn. Bên cạnh đó, tình trạng dẫn chó ra đường, vào công viên đi vệ sinh gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Mặt khác, khi đời sống nâng cao, một số người nuôi các giống chó nước ngoài, trong đó, có một số giống chó rất hung dữ như Pitbull dễ xảy ra cắn người, kể cả người nuôi.

Vì vậy, song song với tuyên truyền chương trình tiêm phòng bệnh dại (năm 2022, Long An tiêm trên 85.600 liều vắc-xin phòng bệnh dại, đạt 100% kế hoạch), cần tăng cường tuyên truyền các chủ thể nuôi chó phải thực hiện việc cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình; cần phải tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho vật nuôi của mình.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra việc tiêm phòng bệnh dại cho chó, kể cả khu vực nông thôn, nhất là vào mùa nắng nóng; xử lý nghiêm việc thả rông, dẫn chó ra đường mà không có biện pháp bảo vệ an toàn cho người khác;...

Chó là vật nuôi thân thiết, trung thành gắn liền với đời sống con người từ lâu đời. Nuôi chó cưng là thú vui của một số người. Việc này tưởng nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả lớn nếu chủ thể nuôi chó chủ quan, không thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết