Tiếng Việt | English

02/02/2021 - 08:49

Phát huy sức mạnh tập thể trong các phong trào thi đua

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương xem công tác thi đua, khen thưởng là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say lao động, phát huy năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cũng như xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Thạnh Hóa chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy lồng ghép các chuyên đề nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện

Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Thạnh Hóa chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy lồng ghép các chuyên đề nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện

Thi đua chăm sóc và giáo dục trẻ

Tập thể cán bộ, giáo viên (CB, GV), nhân viên Trường Mầm non thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa) vừa được biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phong trào được thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thạnh Hóa - cô Nguyễn Thị Diễu cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ trường chú trọng, triển khai nghiêm túc và được đội ngũ CB,GV, nhân viên trường hưởng ứng tích cực. Nhà trường thực hiện tốt việc nêu gương của mỗi CB, đảng viên. Năm 2016, 2017, chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2018, 2019, chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được cờ thi đua của UBND tỉnh”.

Hiện đội ngũ GV nhà trường có đủ về số lượng, trình độ đào tạo đạt chuẩn từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, trong đó có 84% đạt trình độ trên chuẩn. Hàng năm, 100% GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt mức khá trở lên, trong đó trên 50% GV xếp loại khá tốt. GV dạy giỏi cấp trường từ 60-80%. Trường còn tổ chức cho mỗi CB, GV đăng ký thi đua những việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn như nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; sáng tạo, xây dựng các thiết bị, mô hình để giảng dạy. Với nhân viên nhà bếp thì thực hành tiết kiệm điện, nước, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm,…

Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở

Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở

Để thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng các sân chơi, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ. Ở các phòng học, phòng chức năng, mỗi GV chủ động xây dựng những không gian, trò chơi riêng bảo đảm phục vụ tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt, mỗi CB, GV nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non cho các lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc đánh giá trẻ 5 tuổi theo bản chuẩn phát triển được quan tâm nhằm rèn luyện trẻ ý thức trong học tập, khả năng tự phục vụ bản thân.

Cô Nguyễn Thị Diễu cho biết thêm: “Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và cải cách giáo dục, GV nhà trường chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy lồng ghép các chuyên đề như chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề lễ giáo, chuyên đề giáo dục phát triển vận động,... Cụ thể, trong chuyên đề lễ giáo, GV dạy trẻ lòng yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và yêu thương, đoàn kết với bạn bè qua từng tiết học, bài giảng. Chuyên đề giáo dục phát triển vận động, GV hướng dẫn, giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ và thói quen vệ sinh hàng ngày”.

Ngoài chú trọng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhà trường còn chú trọng chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Hàng năm, trường phối hợp ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần nhằm nắm bắt kịp thời số trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì và mắc các bệnh thông thường. Từ đó, có kế hoạch điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) TP.Tân An triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến 100% cơ sở Hội trên địa bàn. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực và thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia. Qua đó, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Chủ tịch Hội LHPNVN TP.Tân An - Huỳnh Thị Diễm Lệ cho biết: “Các cấp Hội tập trung thực hiện tốt 2 cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua như PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;... Nhằm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, năm 2020, chúng tôi vận động mạnh thường quân xây dựng 8 căn nhà mái ấm tình thương cho HV gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 360 triệu đồng”.

Góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động mạnh thường quân, HVPN tham gia đóng góp xây dựng 14 công trình (bêtông đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, xây dựng giếng nước, các tuyến đường hoa,...) tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng; đồng thời, phối hợp tuyên truyền và vận động các hộ dân trên tuyến đường Vành đai thành phố đồng thuận với chủ trương của tỉnh và thành phố trong công tác đền bù, di dời, giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Các cấp Hội duy trì và nhân rộng thực hiện các mô hình như Tuyến đường hoa, Tuyến đường tự quản sạch đẹp, Tuyến đường không rác, Tuyến đường văn minh đô thị,...

Chị Dương Thị Hồng Thu (khu phố Thọ Cang, phường 5) cho biết: “Định kỳ hàng tuần, chị em quét dọn, phát quang bụi rậm ở các tuyến đường và vận động các hộ gia đình quét dọn, giữ gìn môi trường sạch đẹp ngay trước ngõ nhà mình. Riêng tuyến đường hoa do PN quản lý thì chúng tôi luân phiên nhau chăm sóc 1 tuần 2 lần, mỗi lần có khoảng 10 chị em tham gia. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp

Đi đôi thực hiện các phong trào thi đua, Hội chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thành phố tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho HVPN thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát huy tinh thần mỗi HV là một tuyên truyền viên trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài phát 50 áp phích, trên 20.400 tờ rơi, các cấp Hội may và trao tặng trên 28.000 khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn cho người dân; vận động và hỗ trợ trên 15.400 phần quà (các nhu yếu phẩm) với số tiền trên 3,3 tỉ đồng và trên 1.200kg gạo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chương trình Tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên địa bàn được Hội tổ chức hiệu quả. Theo đó, Hội vận động CB, HVPN và mạnh thường quân hỗ trợ 2.150 khẩu trang kháng khuẩn, 300 khẩu trang vải và thực hiện sát khuẩn cho các em học sinh trước khi bước vào trường.

Với chủ đề: “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, năm 2021, Hội LHPNVN thành phố tổ chức tuyên dương gia đình HVPN tiêu biểu thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, tổ chức các hình thức gặp gỡ CB, HVPN như tiếp xúc, đối thoại, tọa đàm, hội thảo,... nhằm tìm ra các giải pháp thu hút PN, tập hợp HV và xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng PN trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp PN; phát huy vai trò của HVPN tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành việc làm thường xuyên, được mỗi CB, công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng và phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần giúp các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích