Tiếng Việt | English

20/01/2021 - 08:53

Khơi dậy sức mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực

Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát động thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với hình thức đa dạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Các phong trào thi đua được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát động gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết ngay từ đầu năm. Ảnh: Ngọc Mận

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp nối thành quả năm 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua với các hình thức phong phú, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm trên các lĩnh vực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phong trào nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Điển hình là phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) Việt Nam tỉnh. Phát huy thành tích đã đạt, Hội tiếp tục vận động các tầng lớp PN đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Hội phát động. Phong trào được thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng người PN Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết: “Trước tiên, các cấp Hội tập trung phát động thi đua lập thành tích chào mừng ĐH PN các cấp. Trong năm, các cấp Hội tiếp tục triển khai các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Chúng tôi tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, nhiệm vụ khó đưa vào nội dung thi đua ngay từ đầu năm; đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng chú trọng chất lượng, mang tính động viên cao và bảo đảm tính khách quan trong đánh giá kết quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua rộng và mạnh hơn”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tập trung thi đua thực hiện các hoạt động lập thành tích chào mừng đại hội Phụ nữ các cấp

Vững tin vào năm mới

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đề ra trong năm 2021, huyện Thạnh Hóa không ngừng đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Hồ Thị Ngọc Lan cho biết: “Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm năm nay là tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt NQĐH XI Đảng bộ tỉnh và NQĐH VII Đảng bộ huyện. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, chung sức thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu NQ, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm ngay từ đầu nhiệm kỳ”.

Theo đó, huyện khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2021, huyện triển khai mới 750ha lúa, 50ha chanh sản xuất theo mô hình ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các xã. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt 223.000 tấn (lúa khô), trong đó lúa chất lượng cao là 190.000 tấn. Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm giúp việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Năm 2021, huyện phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 87,8 tỉ đồng. Hộ dân sử dụng nước sạch khu vực nông thôn đạt 55%; hộ nghèo chỉ còn dưới 1,7%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91%; xây dựng thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu kết nạp 80 đảng viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên.

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu NQ đề ra, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Hồ Thị Ngọc Lan đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước sâu, rộng trên các lĩnh vực; gắn nội dung phong trào với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nỗ lực xây dựng quê hương

Cũng như các địa phương khác, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ triển khai các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Năm 2021, Đảng ủy xã xác định là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Vì vậy, ngay từ đầu năm, xã phát động phong trào và đăng ký thi đua các nội dung lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại gắn với thực hiện các chỉ tiêu NQ đề ra.

Xã Quê Mỹ Thạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Phó Bí thư Đảng ủy xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Văn Phương thông tin: “Đảng ủy chỉ đạo Khối vận, MTTQ và các đoàn thể đăng ký các chỉ tiêu thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, triển khai sôi nổi phong trào thi đua dân vận khéo nhằm vận động nhân dân hiến đất, góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Năm, ngụ ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh, sản xuất 1ha lúa, 0,5ha thanh long và chăn nuôi khoảng 300 con vịt, 4.000 con gà. Những năm gần đây, ông đều được nhận bằng khen đạt thành tích trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. “Trong sản xuất, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành chức năng nhằm giảm chi phí và tăng năng suất. Ngoài ra, tôi tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động” - ông Nguyễn Văn Năm chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Năm tích cực thi đua lao động, sản xuất để duy trì kết quả đã đạt và chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Quê Mỹ Thạnh được huyện chọn là 1 trong 5 xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2020-2025. Trong đó, xã được giao chỉ tiêu “về đích” xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã chọn công trình đường Nguyễn Thị Lầu, dài 4,1km để mở rộng, nâng cấp mặt đường từ 2,5m lên 5m với tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,8% (huyện giao dưới 2%). Năm 2021, xã phấn đấu giảm thêm 5 hộ nghèo; người dân sử dụng nước sạch đạt 87%; duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Phong trào thi đua được các cấp, ngành, địa phương triển khai ngay từ đầu năm với quyết tâm cao. Việc tổ chức thi đua không chỉ tạo điều kiện giao lưu học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương mà còn góp phần phát triển KT-XH, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết