Tiếng Việt | English

15/06/2022 - 10:29

Phát huy vai trò trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT.

Những hành động cụ thể

Từ lâu, người dân ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã quen với hình ảnh Bí thư Chi bộ kiêm Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp - Lê Giang Hà tham gia các hoạt động BVMT. Nhận thấy Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn ấp hình thành bãi rác tự phát, bà Hà chủ động tổ chức dọn dẹp; đồng thời, vận động người dân cùng tham gia. Ngoài ra, bà còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia dọn vệ sinh tuyến kênh Xanh với chiều dài hơn 1km và các tuyến đường trên địa bàn ấp; vận động người dân đăng ký thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định;...

“Những việc làm ý nghĩa của bà Hà góp phần tích cực vào việc BVMT. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam xã thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, ban Công tác Mặt trận tại các ấp tham gia BVMT. Năm 2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng mô hình Phân loại rác tại nguồn, Tái sử dụng rác hữu cơ trồng rau. Ban đầu, chọn 10 hộ gia đình để thực hiện, đến nay, mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn” - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nhị Thành - Nguyễn Thị Hạnh Phúc cho biết.

Cùng với MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò trong bảo vệ môi trường (Trong ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường 5, TP.Tân An tặng giỏ nhựa cho hội viên, phụ nữ đi chợ)

Thời gian qua, đông đảo hội viên (HV), phụ nữ (PN) trên địa bàn phường 5, TP.Tân An đã bắt đầu hình thành thói quen xách giỏ nhựa đi chợ để chứa thực phẩm thay vì sử dụng túi nylon như trước đây. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phường 5 - Trần Thị Ngọc Hận thông tin, mô hình PN xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nylon được triển khai, thực hiện từ năm 2019 đến nay đã thu hút hơn 100 HV, PN tham gia.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, HV, PN và người dân về công tác BVMT, phát huy sức mạnh của tập thể, từng bước giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng túi nylon trong sinh hoạt hàng ngày. Đến nay, Hội LHPNVN phường đã trao tặng 150 chiếc giỏ nhựa cho HV, PN trên địa bàn. Từ khi sử dụng giỏ nhựa đi chợ, lượng túi nylon thải ra môi trường giảm rõ rệt.

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN TP.Tân An - Huỳnh Thị Diễm Lệ, thời gian qua, công tác BVMT rất được quan tâm, chú trọng. Để thực hiện tốt các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPNVN các cấp trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động, mô hình. Cụ thể, Hội LHPNVN xã, phường hỗ trợ chị em PN vay vốn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, kéo nước sạch. Nhờ vậy, 100% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm "3 sạch".

Ngoài ra, 100% Hội LHPNVN xã, phường đăng ký với cấp ủy, lựa chọn tuyến đường để thực hiện mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp do Hội LHPNVN xã, phường đảm nhận; tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng chất các mô hình Tuyến đường hoa, Tuyến đường tự quản sạch đẹp, Tuyến đường không rác, Tuyến đường văn minh đô thị. Định kỳ hàng tuần, tháng, Hội sẽ phát động chị em quét dọn, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm ở các tuyến đường; vận động các hộ dân giữ gìn môi trường sạch, đẹp ngay trước ngõ nhà mình.

Song song đó, Hội tiếp tục chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện mô hình Chi hội PN 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới gắn với duy trì, nâng chất các mô hình BVMT: PN rèn luyện sức khỏe và tham gia BVMT xanh, sạch, đẹp; Môi trường thân thiện, thiện nguyện sẻ chia; Sạch ngõ vì một đô thị không rác; Mảng xanh của Hội;... Đến nay, 14/14 xã, phường đều có ít nhất 1 mô hình tham gia BVMT.

Nhiều cách làm hay

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Mười cho biết, hàng năm, huyện đều xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo không ngừng phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình phối hợp tôn giáo tham gia BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đoàn viên, thanh niên huyện Thạnh Hóa ra quân vệ sinh các tuyến đường

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện mô hình điểm Tôn giáo tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2021, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Trụ phối hợp 21 cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn tuyên truyền nâng cao năng lực BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở và các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được 225 cuộc, có 5.850 lượt người dự. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tuyên truyền cho 272 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; trụ trì các chùa tổ chức 754 buổi tuyên truyền cho 22.680 lượt tín đồ;...

Bên cạnh đó, huyện Tân Trụ hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình xây dựng 14 hầm ủ rác hữu cơ kèm theo thuốc xử lý rác ở 7 cơ sở thờ tự với tổng kinh phí trên 14,38 triệu đồng. MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở thực hiện trên 70 mô hình, thành lập 33 câu lạc bộ về giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng hàng chục ngàn cây xanh, lắp đặt trên 2.000 thùng rác công cộng, hỗ trợ sọt rác, tặng giỏ xách đi chợ với số tiền trên 607,72 triệu đồng,...

Còn tại huyện Thạnh Hóa, Huyện đoàn đã nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, mô hình, qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu. Theo Bí thư Huyện đoàn Thạnh Hóa - Nguyễn Châu Kim Ngân, xác định BVMT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài nên thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện thường xuyên ra quân vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh, tháo gỡ biển quảng cáo không đúng quy định thông qua các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022, tuổi trẻ Thạnh Hóa ra quân vệ sinh, thu gom rác tại xã Thuận Nghĩa Hòa.

Cũng trong tháng 6/2022, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, Phân loại chất thải rắn tại nguồn tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phòng, chống rác thải nhựa, vận động mọi người thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nylon dùng một lần thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Bằng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã góp phần hiệu quả trong việc BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe người dân./.

Tháng 7/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025. Qua đó, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân, cộng đồng tôn giáo,... tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết