Tiếng Việt | English

24/12/2020 - 10:53

Sống tốt đời, đẹp đạo, chung sức xây dựng quê hương

Những năm qua, các chức sắc, tín hữu Công giáo, Tin Lành trên địa bàn tỉnh Long An tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh. Qua đó, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ

Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Được sự hỗ trợ của MTTQ, chính quyền địa phương các cấp, tín hữu Công giáo, Tin Lành trong tỉnh cùng với nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Nhằm chung sức xây dựng quê hương, Giáo xứ Tân An (phường 4, TP.Tân An) vận động trên 4.000 giáo dân tích cực thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự, văn minh đô thị; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; không lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán.

Linh mục Nguyễn Văn Nhạn - Chánh xứ Giáo xứ Tân An, chia sẻ: “Giáo xứ vận động giáo dân hạn chế sử dụng túi nylon; bỏ rác đúng nơi quy định và tích cực trồng cây xanh trước cửa nhà để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện tiết kiệm điện. Hưởng ứng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư bình yên và giàu đẹp, mọi người sống chan hòa, thanh niên không gây rối làm mất an ninh, trật tự (ANTT)”.

Yêu thương và chia sẻ cũng là phương châm sống của người Công giáo. Vì vậy, nhân dịp Tết Nguyên đán, Giáng sinh, giáo xứ vận động mạnh thường quân tặng hàng trăm phần quà cho người nghèo. Tất cả học sinh là con em giáo dân đều được hỗ trợ tập; con em giáo dân là học sinh cấp 1, 2, 3 và sinh viên theo học các trường cao đẳng, đại học học giỏi đều được tặng học bổng.

Mỗi tuần 2 ngày (thứ tư và thứ sáu), Giáo xứ Tân An cung cấp 90 suất ăn cho người nghèo và bệnh nhân, thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Phổi Long An

Mỗi tuần 2 ngày (thứ tư và thứ sáu), Giáo xứ Tân An cung cấp 90 suất ăn cho người nghèo và bệnh nhân, thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Phổi Long An

Nhằm thực hiện tốt phong trào từ thiện bác ái, mỗi tháng, giáo xứ còn hỗ trợ 80 hộ nghèo (không phân biệt tôn giáo), mỗi hộ 200.000 đồng. Đặc biệt, bếp ăn từ thiện được thành lập hơn 7 năm nay đã chia sẻ khó khăn với người nghèo và san sẻ một phần gánh nặng về chi phí trong những ngày điều trị bệnh. Đều đặn mỗi tuần 2 ngày (thứ tư và thứ sáu), giáo xứ cung cấp 90 suất ăn cho người nghèo và bệnh nhân, thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Phổi Long An.

Điển hình trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chung sức xây dựng đô thị văn minh còn có Giáo xứ Bình Quân (phường 4, TP.Tân An). Linh mục Lê Minh Cảnh - Chánh xứ Giáo xứ Bình Quân, cho biết: “Thời gian qua, đồng bào giáo dân Bình Quân luôn “kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Thông qua các hình thức sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi nhắc nhở đồng bào giáo dân tích cực lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình hòa thuận, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, không vi phạm các tai, tệ nạn xã hội. Nhiều giáo dân tự nguyện tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; bảo đảm ANTT ở địa phương”. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, dịp Giáng sinh hàng năm, giáo xứ vận động các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà (gồm 10kg gạo cùng các nhu yếu phẩm) cho người nghèo trên địa bàn. Hàng tháng, giáo xứ còn hỗ trợ 7 hộ nghèo, neo đơn, mỗi hộ 300.000 đồng/tháng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Mai Thị Xuân Phương cho biết: “TP.Tân An đạt các tiêu chí đô thị loại II là sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất lớn của đồng bào Công giáo. Mong rằng, thời gian tới, đồng bào Công giáo tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp sức cùng thành phố xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại”.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Long An có 28 giáo xứ, 4 giáo họ, 1 giáo điểm, 1 nhà dòng với 41.770 tín hữu, chiếm khoảng 2,47% dân số của tỉnh. Với phương châm “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, thời gian qua, các tín hữu Tin Lành tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM gắn với các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ

Đại diện lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh 2020 Chi hội Tin Lành Thuận Mỹ

Xã Thuận Mỹ (Châu Thành) được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Đạt kết quả này là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia đóng góp, hỗ trợ tích cực của người dân, trong đó có tín hữu Tin Lành. Theo Mục sư Ngô Văn Kiếm - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), quản nhiệm Chi hội Tin Lành Thuận Mỹ, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để tín hữu Tin Lành sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, các tín hữu ngày càng tin tưởng vào Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm và chung sức xây dựng xã NTM nâng cao.

Cùng người dân địa phương XDNTM, từ năm 2015-2020, giáo dân huyện Cần Đước hiến trên 1.900m2 đất, đóng góp 70 ngày công, với trị giá 298 triệu đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn từ xã đến xóm, ấp. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” gắn với phong trào Chung sức XDNTM, Giáo xứ Kinh Cùng (xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) tích cực thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông. Theo đó, các tuyến đường từ xã đến ấp được bêtông 16/21,6km, đạt 75,5% (yêu cầu tiêu chí phải đạt 100%). Giáo xứ tiếp tục vận động giáo dân đóng góp kinh phí cùng Nhà nước thực hiện các tuyến đường trên địa bàn, phấn đấu cuối năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Với sự góp sức của giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn địa bàn xã Thuận Mỹ được nâng cấp, bêtông sạch sẽ

Với sự góp sức của giáo dân, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn địa bàn xã Thuận Mỹ được nâng cấp, bêtông sạch sẽ

Nhận thức giáo dục trong Công giáo nhằm mục đích đào tạo toàn diện con người, Linh mục Chánh xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kinh Cùng (xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh) vận động giáo dân đưa trẻ đến trường hàng năm đạt 100%. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghèo học giỏi tiếp tục được cắp sách đến trường, giáo xứ tìm nguồn tài trợ học bổng cho 40 em học giỏi 5 năm qua (2015-2020) được 200 triệu đồng; đồng thời mua tập, sách tặng học sinh nghèo với số tiền 20 triệu đồng. Để đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, giáo xứ đã hiến hơn 3.000m2 đất xây dựng Trường THCS Tân Lập đạt chuẩn quốc gia.

Giáo dân trang trí hang đá, máng cỏ chuẩn bị đón Giáng sinh

Giáo dân trang trí hang đá, máng cỏ chuẩn bị đón Giáng sinh

Những ngày này, không khí Giáng sinh 2020 tràn ngập khắp các xóm đạo. Tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, tín hữu Công giáo, Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh./.

Năm 2020, các giáo xứ trong tỉnh ủng hộ, đóng góp trên 1.000 ngày công lao động; hỗ trợ trên 5,3 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn và các hoạt động từ thiện - xã hội.

Năm 2020, các linh mục chánh xứ vận động giáo dân trong và ngoài giáo xứ đưa trẻ đến trường, khuyến khích các em không bỏ học, cấp học bổng hỗ trợ học sinh với trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết