Tiếng Việt | English

26/03/2018 - 15:20

Tăng cường công an chính quy về xã bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Sau hơn 7 năm tăng cường công an chính quy về các xã, nhất là những xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), công tác quản lý, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở ngày càng ổn định.

Công an chính quy được tăng cường, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân

Công an chính quy được tăng cường, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân

Vững chuyên môn, nghiệp vụ

Trước tình hình tội phạm ở vùng nông thôn gia tăng, diễn biến phức tạp, nổi lên là các tội giết người, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2010/TT-BCA điều động sĩ quan, hạ sĩ quan đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Tiêu chuẩn công an chính quy trong diện điều động được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Tại huyện Cần Đước, có 18 đồng chí được điều động về công an xã, trong đó có 11 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã; 5 đồng chí đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã và 3 đồng chí đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực ở 11 xã, trị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết: “Việc bố trí công an chính quy làm trưởng, phó trưởng công an xã, công an viên bảo đảm tính ổn định và có lực lượng thường trực chiến đấu ở xã; khắc phục tình trạng công an xã bán chuyên trách thường biến động, trình độ, năng lực còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, qua đó, giúp lực lượng công an xã bán chuyên trách có điều kiện học hỏi, nắm bắt các quy trình giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục theo các quy định pháp luật”.

Tạo niềm tin trong lòng dân

Long Trạch là xã có khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn, phức tạp về ANTT. Địa bàn xã Long Trạch có tuyến Đường tỉnh 826 tiếp giáp đường Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đến huyện Cần Đước đi qua địa phận xã. Do vị trí tiếp giáp khu vực vùng ven TP.HCM nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã khá phức tạp, tệ nạn xã hội, các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản,... hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn táo bạo gây bức xúc cho người dân.

Từ khi có lực lượng Công an chính quy, xã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về ANTT, tệ nạn xã hội, các mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ nhân dân; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được giữ vững ổn định, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về ANTT ở các địa bàn trọng điểm. Ông Huỳnh Văn Lợi, ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, cho biết: “Từ khi tăng cường công an chính quy về cơ sở, tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm. Những việc nổi cộm liên quan đến tình hình trộm cắp, tệ nạn ma túy không còn “nóng” như trước. Người dân ai cũng phấn khởi và yên tâm sản xuất”.

Theo Đại úy Đỗ Kỳ Quốc - Trưởng Công an xã Long Trạch, việc tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cũng như tình hình trật tự, an toàn xã hội được kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ, bị động, gây bức xúc trong nhân dân. Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, xóa dần các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết