Tiếng Việt | English

03/12/2020 - 16:59

Tăng cường mối đoàn kết giữa lực lượng vũ trang TP.Tân An với đồng bào tôn giáo

Ngày 03/12, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức ký kết phối hợp hoạt động giữa các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP.Tân An giai đoạn 2020 - 2025.

Lễ ký kết giữa Ban CHQS TP.Tân An và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Văn Khiêm, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, Ban CHQS TP.Tân An là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các tôn giáo trên địa bàn. Những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban CHQS thành phố và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn để lại những dấu ấn trong cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện tình cảm quân - dân khăng khít, gắn bó, tạo hình ảnh tốt đẹp, nhân ái về mảnh đất và con người Long An.

Lực lượng vũ trang thành phố phối hợp tốt cùng các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân. Từ đó, định hướng hành động, tăng cường gắn kết giữa đạo và đời, giữa tình cảm quân - dân cùng tham gia xây dựng địa phương.

Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố chủ động bám sát hướng dẫn của MTTQ các cấp và chính quyền địa phương trong hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là việc động viên chức sắc, chức việc lấy tâm của người tu hành để hoạt động, tuyên truyền, vận động các tín đồ và quần chúng nhân dân sống "Tốt đời - đẹp đạo", nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên quan tâm, góp phần cùng với chính quyền các cấp kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, các tổ chức tôn giáo đã ủng hộ tiền, vật chất, nhu yếu phẩm phục vụ chống dịch và đóng góp nhiều hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Chương trình ký kết có ý nghĩa, mang tính định hướng lâu dài, sáng tạo và thực sự thiết thực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố sự gần gũi, tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP.Tân An./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết