Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 11:01

Thành công từ trồng rau trong nhà lưới

Ông Trần Tiết Giao, ngụ ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được nhiều người biết đến bởi tính cần cù, chịu khó học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến, trồng rau trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Tiết Giao (phải) trồng rau trong nhà lưới, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ông Trần Tiết Giao (phải) trồng rau trong nhà lưới, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao

Trước đây, gia đình ông nuôi gà nhưng thường xuyên bị lỗ nên chuyển sang trồng rau. Trồng rau theo cách truyền thống, ông vất vả chăm sóc nhưng hiệu quả mang lại không cao, thậm chí còn bị thương lái thường xuyên ép giá, đầu ra sản phẩm không ổn định. Trong một chuyến tham quan, tận mắt chứng kiến hiệu quả từ mô hình trồng rau trong nhà lưới ở Lâm Đồng, TP.HCM mang lại, ông quyết định học hỏi, xây dựng hệ thống nhà lưới thay thế đồng rau truyền thống của mình.

“Tích góp không đủ 400 triệu đồng, tôi phải mượn thêm bạn bè xây dựng hệ thống nhà lưới với diện tích hơn 4.000m2. Những vụ rau đầu tiên, gia đình tôi còn bỡ ngỡ với kỹ thuật trồng mới, sau đó tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, cuối cùng cũng thành công, lợi nhuận mang lại gấp 2 lần, giá sản phẩm làm ra luôn cao hơn sản xuất rau thông thường từ 1.000-2.000 đồng/kg; giảm được 70% chi phí thuốc bảo vệ thực vật, nhân công lao động” - ông Giao chia sẻ.

Theo ông Giao, do vách lưới che chắn được hầu hết các loại côn trùng gây hại cho cây trồng; hạn chế việc sử dụng thuốc nhờ nhà lưới nên người trồng có thể tăng số vụ sản xuất lên từ 10-11 vụ/năm, trong khi sản xuất rau truyền thống là 6-7 vụ/năm. Bên cạnh đó, do sử dụng hệ thống lưới phun mưa tự động nên trồng rau nhà lưới giảm được số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, cày xới sau khi thu hoạch; tránh được sự hư hỏng, giập nát, đổ ngã do mưa, bão tác hại trực tiếp lên cây trồng.

Mô hình sản xuất rau trong nhà lưới của ông Trần Tiết Giao ngày càng khẳng định tính ưu việt so với cách trồng rau truyền thống, nhất là góp phần tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng, an toàn. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Giao là 1 trong 184 cá nhân điển hình được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2018./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích