Tiếng Việt | English

04/10/2018 - 05:23

Thắt chặt tình hữu nghị

Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Long An ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh kết nghĩa của nước bạn Campuchia và Lào.

1. Long An tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Theo đó, tỉnh triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, nhất là phát triển khu vực biên giới, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. 

Từ sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết (năm 2013) đến nay, nhiều nội dung được các cấp, các ngành, địa phương biên giới triển khai đạt kết quả như hạ tầng giao thông, cửa khẩu quốc tế được kết nối và nâng cấp (1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 7 lối mở), thương mại biên giới ngày càng ổn định, phát triển. 

Hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống, trao đổi đoàn, điện mừng nhân các ngày lễ, kỷ niệm, hiếu hỷ, tết cổ truyền của 2 dân tộc được 3 tỉnh tổ chức thường xuyên, tạo sự thân thiện trên tinh thần hữu nghị, hợp tác. Bên cạnh đó, Long An còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 2 tỉnh bạn trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo về nông nghiệp, y tế; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân biên giới Campuchia; tặng quà, xây dựng cầu, đường, trụ sở làm việc,... Bà Pith Rươn (67 tuổi), ngụ xã Chhơ Tel, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, đơn thân, điều kiện gia đình khó khăn nên hầu như năm nào cũng được nhận quà từ các đoàn Long An sang thăm. Chúng tôi rất quý trọng tấm lòng của cán bộ, người dân tỉnh bạn”.

Thông qua hoạt động thăm, khám bệnh, tặng quà, góp phần  thắt chặt tình hữu nghị giữa Long An với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia)

Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa các lực lượng: Bộ đội biên phòng, quân sự, công an với lực lượng vũ trang của 2 tỉnh nước bạn ngày càng thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Lực lượng vũ trang 3 tỉnh hàng năm đều tổ chức sơ kết, triển khai ký kết nội dung mới sát với thực tế nhưng vẫn bảo đảm sự thống nhất theo chỉ đạo của từng ngành, góp phần bảo vệ, giữ vững an ninh, chủ quyền, biên giới, lãnh thổ. 

Công tác đối ngoại nhân dân với 2 tỉnh bạn được Long An chú trọng, thông qua các hoạt động của các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh,... Từ đó, tình đoàn kết, hữu nghị, láng giềng giữa Long An và Svay Rieng và Prey Veng ngày càng bền chặt.

2. Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, Long An triển khai ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển với tỉnh Khăm Muộn, Lào (ngày 06/8/2012). 

Hai tỉnh thống nhất một số nội dung hợp tác làm cơ sở cho các sở, ngành hợp tác trước mắt và lâu dài, trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông, lâm sản, khai thác khoáng sản, văn hóa, giáo dục, y tế. Đồng thời, Long An và Khăm Muộn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, trong đó khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp của 2 bên trong việc tiếp xúc, trao đổi, ký kết các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác theo nhu cầu thực tế.

Tháng 12/2010, Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Khămbay Damlath - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Long An. Trong chuyến thăm, đoàn đến chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Long An, 2 bên thông tin về tình hình KT-XH, các mặt thuận lợi và khó khăn của 2 tỉnh, phương hướng hợp tác trong thời gian tới. 

Ngoài ra, 2 tỉnh thường xuyên trao đổi văn bản qua lại trong các sự kiện lớn. Tháng 02/2012, Đoàn cán bộ Long An do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn nhằm gắn chặt thêm tình hữu nghị. 

Thông qua hoạt động thăm, khám bệnh, tặng quà, góp phần  thắt chặt tình hữu nghị giữa Long An với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia)

Thông qua hoạt động thăm, tặng quà, góp phần  thắt chặt tình hữu nghị giữa Long An với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia)

3. Giám đốc Sở Ngoại vụ - Đỗ Thành Sơn thông tin: “Thông qua nhiều hoạt động, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Long An với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia) và Khăm Muộn (Lào) ngày càng bền chặt hơn. Để phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, đối với 2 tỉnh của Campuchia, sở tham mưu UBND tỉnh tăng cường các hoạt động đối ngoại nhằm đưa các nội dung ký kết, thỏa thuận với tỉnh bạn đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng ngành, từng cấp gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Sở tăng cường phối hợp tất cả các sở, ngành, địa phương, nhất là địa phương biên giới triển khai nội dung thỏa thuận đã ký kết với Svay Rieng và Prey Veng, giữa huyện - huyện, xã - xã 2 bên biên giới; hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc thiết lập các mối quan hệ cùng cấp của 2 tỉnh bạn. Đồng thời, sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn, nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ được giao, có tư duy, lý luận chính trị về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Đối với tỉnh Khăm Muộn, Lào, các hoạt động chưa được nhiều. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh các kế hoạch, nội dung kiến nghị Bộ Ngoại giao có sự hướng dẫn cụ thể cách thực hiện nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Lào nói chung, Long An - Khăm Muộn nói riêng./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết