Tiếng Việt | English

30/11/2017 - 19:58

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa phụ nữ Long An và Svay Rieng

Hội nghị là dịp đánh giá thỏa thuận ký kết hợp tác trong thời gian qua. Đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa PN hai tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay Rieng (Campuchia),...

Sáng ngày 30/11/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An tổ chức tổng kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN VN tỉnh Long An với Hội Phụ nữ Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng, giai đoạn 2012-2016.

Đến dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ngành tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị

Về phía Campuchia có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Chủ tịch Hội PN Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng - bà Pov Sopheap làm trưởng đoàn.

Giai đoạn 2012-2016, các cấp Hội LHPN VN tỉnh Long An tổ chức gần 2.000 cuộc tuyên truyền về một số nội dung ký kết. Đó là Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia bổ sung về biên giới Việt Nam-Campuchia; giữ gìn tốt mối quan hệ với nhân dân nước bạn, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới cũng như trong sản xuất nông nghiệp; phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm ấp khu vực biên giới; phòng, chống buôn bán PN, trẻ em qua biên giới,…


Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh Long An-Nguyễn Hồng Mai (bìa phải) tặng quà cho người dân Campuchia

Hội LHPN VN tỉnh còn phối hợp Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 600 PN nghèo tỉnh Svay Rieng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Hàng năm, Tỉnh hội cử cán bộ tham gia giao lưu với Đoàn cán bộ Campuchia sang thăm, giao lưu, chúc tết tỉnh Long An và tham gia Đoàn công tác của tỉnh Long An sang thăm, giao lưu chúc tết tỉnh Svay Rieng,...

Đối với các Hội cấp huyện, xã có đường biên giáp ranh với nước bạn cũng tổ chức một số hoạt động; điển hình như Hội LHPN VN Đức Huệ vận động PN tham gia hội thi “Nữ biên giới duyên dáng”; Hội LHPN VN huyện Vĩnh Hưng phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân Campuchia nghèo, có hoàn cảnh khó khăn;…


PN Long An vận động, phối hợp các đoàn khám, chữa bệnh miễn phí người dân Campuchia

Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh Long An-Nguyễn Hồng Mai nhấn mạnh, trong giai đoạn 2017-2022, Hội LHPN VN tỉnh tiếp tục chỉ đạo PN các cấp tăng cường thực hiện nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác. Đồng thời, các cấp Hội có ký kết với nước bạn cần đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng cấp phối hợp thực hiện những hoạt động hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp Hội nhằm chăm lo PN, bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 2 tỉnh,…

Hội nghị diễn ra ký kết thỏa thuận giữa Hội LHPN VN tỉnh Long An và Hội PN Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng giai đoạn 2017-2022.


Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh Long An-Nguyễn Hồng Mai (hàng đầu, bìa phải) cùng Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Chủ tịch Hội PN Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng-bà Pov Sopheap ký kết thỏa thuận giai đoạn 2017-2022

Song song đó, Hội LHPN VN thị xã Kiến Tường và các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạnh Hóa (tỉnh Long An) ký kết thỏa thuận với huyện Svay Chrum, Compung Rồ, Chanh T’ria (tỉnh Svay Rieng).


Đại diện lãnh đạo PN cấp huyện biên giới giáp ranh giữa Long An và Svay Rieng ký kết thỏa thuận

Ngoài ra, tại hội nghị, đại diện PN hai tỉnh cũng tặng quà lưu niệm lẫn nhau.

Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh Long An-Nguyễn Hồng Mai (phải) tặng quà cho Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Chủ tịch Hội PN Campuchia Vì hòa bình và phát triển tỉnh Svay Rieng-bà Pov Sopheap

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết