Tiếng Việt | English

08/06/2016 - 16:15

Thoát chết trong gang tấc

Bị xe ôtô ép ngã xuống đường, một người điều khiển xe môtô thoát chết trong gang tấc.

Xe môtô bị xe ôtô tải cuốn vào gầm kéo lê hơn 10m

Khoảng 13 giờ, ngày 8-6-2016, trên Đường tỉnh 830, đoạn giáp ranh giữa xã Lương Hòa và xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe ôtô tải cuốn xe môtô vào gầm kéo lê hơn 10m, người điều khiển xe môtô may mắn thoát chết.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào khoảng thời gian trên, người đàn ông điều khiển xe môtô biển kiểm soát 71H8-4890 lưu thông theo hướng từ thị trấn Bến Lức về Đức Hòa đến địa phận trên thì bị xe ôtô mang biển kiểm soát 51F-642.71 chạy cùng chiều ép sát vào lề làm nạn nhân té ngã, chiếc xe văng ra giữa đường.

Đúng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 54V-4193 chạy theo chiều ngược lại tông thẳng vào chiếc môtô và kéo lê hơn 10m.

Ông Phan Văn Côi, ngụ tỉnh Bến Tre – người điều khiển xe môtô cho biết: "Tôi chạy xe sát lề đường nhưng chiếc xe ôtô ép sát khiến tôi té ngã. Rất may tôi ngã vào phía trong lề đường nên mới thoát nạn".

Tại hiện trường, chiếc xe môtô của ông Côi bị cuốn sâu vào gầm xe ôtô tải, hư hỏng nặng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết